Quảng Trị: Phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ

Ngày 29-9, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại một khu đất trồng tràm của người dân.

Khu vực phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ là một vườn tràm của người dân thôn Nhan Biều 2 (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong)
Khu vực phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ là một vườn tràm của người dân thôn Nhan Biều 2 (xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong)

Trước đó, một người dân cung cấp tại khu vực đất trồng tràm của hộ gia đình ông Nguyễn Minh (thôn Nhan Biều 2, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) có hài cốt liệt sĩ.

Quảng Trị: Phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ ảnh 1 Chính quyền và người dân địa phương dâng hương trước những hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy
Nhận được thông tin, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Phong, cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn tiến hành khảo sát, tìm kiếm và cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ ở khu vực nói trên.
Quảng Trị: Phát hiện và quy tập 4 hài cốt liệt sĩ ảnh 2 Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm

Các hài cốt liệt sĩ được phát hiện ở độ sâu từ 1m-1,5 m so với mặt đất, được bọc trong tăng võng cùng nhiều di vật kèm theo như:  cúc áo, thắt lưng, giày…

Hiện, Các hài cốt liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong để hương khói, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584 và các lực lượng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Tin cùng chuyên mục