Quảng Trị: Phát hiện nhiều tàu giã cào đánh bắt trái phép

Ngày 19-8, Biên phòng Quảng Trị đã đưa 2 tàu giả cào có công suất lớn khai thác hải sản tận diệt gần bờ vào cảng Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

 

>>> Video lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện, xử lý tàu giã cào đánh bắt trái phép:

 Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 18-8, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ khi đang tuần tra trên biển cách đảo Cồn Cỏ 8 hải lý về hướng Tây thì phát hiện 2 tàu cá số hiệu QNg 97468TS và QNg 97467TS khai thác giã cào thủy sản trái phép.
Cả 2 tàu cá do ông Võ Thành Được (50 tuổi, trú tại thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 18 thuyền viên.
Quảng Trị: Phát hiện nhiều tàu giã cào đánh bắt trái phép ảnh 1 Biên phòng Quảng Trị tiếp cận tàu cá khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào trái phép.
Lực lượng tuần tra đã yêu cầu 2 tàu cá nói trên dừng máy và tiếp cận để kiểm tra, lập biên bản. Tuy nhiên, khi áp tải tàu cá đến gần cửa biển thì người điều khiển tàu cá không hợp tác.

Đến 8 giờ ngày 19-8, lực lượng Biên phòng Quảng Trị phải dùng tàu CN-09 kéo phương tiện vào cảng Cửa Việt, bàn giao cho lực lượng chức năng để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11-8, Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã phát hiện tàu cá BV 94446TS do ông Lê Thành Châu (40 tuổi, trú tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 thuyền viên đang tiến hành khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào sai vùng quy định. Lực lượng tuần tra ra hiệu lệnh dừng tàu để kiểm tra nhưng tàu cá trên không chấp hành và cắt lưới bỏ chạy. Lực lượng tuần tra nhanh chóng truy đuổi và khống chế, bắt giữ tàu cá vi phạm trên.

Tin cùng chuyên mục