Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện nhiều tàu, thuyền khai thác cát trái phép

Ngày 16-2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã liên tiếp bắt quả tang 4 phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Thạch Hãn. 

Theo đó, vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, qua công tác trinh sát nắm tình hình và tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện, bắt giữ 4 phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thạch Hãn thuộc khu vực xã Triệu Thành và xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) với tổng khối lượng cát khai thác trái phép hơn 27m³.

Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện nhiều tàu, thuyền khai thác cát trái phép ảnh 1 Tàu khai thác cát trái phép bị bắt quả tang lúc rạng sáng
Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm với 4 cá nhân gồm: Lê Văn Duẫn (49 tuổi, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong), Nguyễn Thị Diệp (40 tuổi, trú tại Tân Đức, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong), Nguyễn Văn Khánh (38 tuổi, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong) và Phạm Văn Mạnh (31 tuổi, trú tại tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong).

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) đã tạm giữ 4 thuyền kim loại và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục