Quảng Trị hỗ trợ người dân xây 106 căn nhà chống chịu thiên tai

Ngày 26-2, ông Lê Quang Lam, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương khởi công xây dựng 106 nhà ở kiên cố cho các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Theo đó, 106 hộ dân được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai dịp này là các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai thuộc 5 huyện trên địa bàn tỉnh gồm: huyện Hướng Hóa 37 hộ, ĐaKrông 38 hộ, Cam Lộ 10 hộ, Gio Linh 11 hộ, Vĩnh Linh 10 hộ với tổng kinh phí hơn 14,3 tỷ đồng từ khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Quảng Trị hỗ trợ người dân xây 106 căn nhà chống chịu thiên tai ảnh 1 Ngành chức năng tỉnh trao bản thiết kế ngôi nhà cho người dân ở huyện ĐaKrông (tỉnh Quảng Trị) để tiến hành khởi công xây dựng

Tất cả các hộ dân sau khi nhận hỗ trợ đều đã triển khai thi công và cam kết sẽ hoàn thành việc xây dựng trước ngày 24-5-2021.

“Hiện các cơ quan chuyên môn cùng chính quyền địa phương đang nỗ lực đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Những ngôi nhà khi hoàn thành sẽ là tổ ấm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như đảm bảo an toàn hơn trước thiên tai”, ông Lê Quang Lam cho hay.

Tại Quảng Trị, thiên tai trong các tháng cuối năm 2020 đã làm 53 người chết, trên 2.000 nhà dân bị hư hỏng (đổ sập, xiêu vẹo, tốc mái,…) và 110.810 lượt nhà dân bị ngập nước; sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, rất nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, xây dựng, giáo dục, hệ thống điện, thông tin liên lạc, nước sinh hoạt nông thôn,... bị hư hỏng nặng; sạt lở bờ sông, bờ biển xảy ra nghiêm trọng,…Ước giá trị thiệt hại hơn 4.250 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục