Ngày 4-9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hướng Hóa cho biết, mưa lớn đã gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp cũng như cơ sở vật chất trên địa bàn. Do nước dâng cao gây ngập úng, và ngập lụt cục bộ, chia cắt nhiều tuyến giao thông, đặc biệt là các xã vùng Lìa.
Đến thời điểm 12 giờ ngày 4-9, trên địa bàn huyện Hướng Hóa đã di dời gần 1.000 hộ dân với 4.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Toàn huyện có 689 ngôi nhà bị ngập nặng, tập trung chủ yếu ở thị trấn Lao Bảo, xã Tân Thành, xã Tân Long… Trong đó, khóm Duy Tân, Vĩnh Hoa, Cao Việt…, mực nước có nơi ngập sâu từ 4-5m.
“May lắm! Nửa đêm, nước dâng cao, có bộ đội Biên phòng đến kịp, đưa mình và bà con lên đây ở. Bộ đội cho ăn, cho uống và có chăn ấm nữa. Mình cảm ơn các anh bộ đội lắm”, Bà Hồ Thị Quynh (trú bản Ka Túp, thôn Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) cho biết.
Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo thông tin: “Để đối phó với tình hình lũ lụt trên địa bàn, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo các lực lượng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của thị trấn Lao Bảo cũng như huy động tất cả các nguồn lực để vận động di dời người dân đến nơi an toàn. Đến thời điểm 5 giờ sáng ngày 4-9, theo thống kê sơ bộ, thị trấn Lao Bảo đã di dời được 525 hộ trên 2.280 nhân khẩu, trong đó có 441 hộ với 1.828 nhân khẩu bị ngập lụt. Trong chiều nay và ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết để chỉ đạo các lực lượng nắm bắt tình hình, tiếp tục di dời những hộ còn lại trong khu vực vùng lũ để tránh thiệt hại về người và tài sản”.



Tin cùng chuyên mục

Khẩn trương đấu thầu, bằng mọi giải pháp cung ứng đủ thuốc BHYT

Tuyên dương các gia đình tiêu biểu, hạnh phúc

Quảng Ngãi: Phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022

Cử tri quận Bình Tân phản ánh dự án kéo dài 23 năm, ảnh hưởng đến đời sống

Làm rõ việc đưa hai cháu nhỏ “ghép đôi” trên phố đi bộ

Thủy điện Hòa Bình vừa đóng lại cấp tập mở cửa xả

Cách chức Chủ tịch Hội phụ nữ “quan hệ không trong sáng” với nguyên Chủ tịch UBND xã

TPHCM và tỉnh An Giang phối hợp về công tác dân vận

Cần “nhạc trưởng” để liên kết phát triển vùng Nam Trung bộ
