Quảng Trị: Cứu sống 10 thuyền viên giữa biển trong đêm tối

1 giờ sáng 19-6, cả 10 thuyền viên đi trên tàu hàng Thắng Lợi 18 gặp nạn tại vùng biển đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) đã được cứu vớt đưa vào đảo Cồn Cỏ an toàn. 
Trước đó, lúc 20 giờ đêm 18-6, tàu hàng Thắng Lợi 18 của Công ty CP thương mại Thắng Lợi do ông Lương Quang Vinh (33 tuổi, trú Thái Bình) làm thuyền trưởng, chở hơn 1.000 tấn clinker đang trên hành trình từ Hải Dương đi Cần Thơ thì gặp nạn.
Cụ thể, tàu va phải một vật thể trên biển, làm thủng tàu, nước tràn vào khoang hàng số 2, làm tàu chìm 1 phần tại vị trí cách đảo Cồn Cỏ 14 hải lý về phía Bắc.
Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ đã huy động tàu BP 480606 do Đại úy Trịnh Văn Quế làm thuyền trưởng và huy động tàu cá của ông Lê Văn Hiệu (trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) đưa hàng chục cán bộ chiến sĩ ra tiếp cận hiện trường.
Sau khi cứu vớt được các thuyền viên, lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai phương án trục vớt tàu hàng Thắng Lợi 18 bị chìm.

Tin cùng chuyên mục