Quảng Trị cắt rừng tìm 22 cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp, Quảng Bình lũ vượt mốc lịch sử

Sớm 18-10, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng xác nhận, lại xảy ra một vụ sạt lở đất, vùi lấp 22 cán bộ, chiến sĩ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Trong khi đó tại Quảng Bình, cũng rạng sáng 18-10, ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình gọi điện thông báo mức lũ đã vượt qua trận lũ lịch sử 2010.

Tin cùng chuyên mục