Quảng Trị, Bình Phước: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Ngày 27-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị), huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Hướng Hóa phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ.

Video Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ:

Tại lễ truy điệu, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Quảng Trị, Bình Phước: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ảnh 1 Lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sĩ
Kết thúc buổi lễ, các hài cốt liệt sĩ được lãnh đạo và đông đảo người dân an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa.

5 hài cốt liệt sĩ này được Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 phát hiện, quy tập trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Trong đó, 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, quy tập ở khu vực ruộng lúa ở thôn Xa Re (xã Hướng Tân) từ ngày 13-7 đến ngày 25-7 và 1 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại thôn Húc Thượng (xã Húc).

Quảng Trị, Bình Phước: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ảnh 2 Các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa
Các hài cốt được tìm thấy được nằm ở độ sâu khoảng 1,5m, kèm theo các di vật như dù, tăng, lược, mũ và một số vật dụng... Hiện, chưa xác định được danh tính, đơn vị, năm hi sinh của các liệt sĩ.

Sáng 27-7, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 44 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang tỉnh nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022). 

Trong mùa khô năm 2021-2022, sau gần 5 tháng nỗ lực tìm kiếm, Đội K72 - đơn vị chuyên trách tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã tổ chức tìm kiếm, cất bốc được 44 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 43 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia, 1 hài cốt liệt sĩ ở huyện Hớn Quản.  

Quảng Trị, Bình Phước: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ảnh 3 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền tiễn đưa hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng
Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh xúc động bày tỏ trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Quảng Trị, Bình Phước: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ ảnh 4 Lãnh đạo tỉnh Bình Phước thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. 
“Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chính sách hậu phương quân đội, bổn phận và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Phước là sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, quy tập để sớm đưa các anh trở về với đất mẹ” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh cho biết.

Theo UBND tỉnh Bình Phước, trong 20 năm qua, Bình Phước đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 2.885 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia và  140 hài cốt liệt sĩ ở các địa phương đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh hiện đang an táng 4.558 mộ liệt sĩ, trong đó có 3.162 mộ liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi, quê quán.

Tin cùng chuyên mục