Quảng Ngãi: Xuất hiện “chất lạ” màu đen, dẻo, vón cục trên bãi biển

Sáng ngày 15-5, UBND xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã tổ chức kiểm tra thực tế khu vực dài khoảng 500m xuất hiện “chất lạ” màu đen, dẻo, vón cục trên bãi biển.

Vào chiều ngày 14-5, người dân xã Đức Thắng bất ngờ phát hiện một “chất lạ” màu đen, khá dẻo, vón cục dọc khu vực bãi biển trên địa bàn xã. Người dân đã báo UBND xã Đức Thắng ngay khi phát hiện.

Quảng Ngãi: Xuất hiện “chất lạ” màu đen, dẻo, vón cục trên bãi biển ảnh 1 Những chất màu đen, khá dẻo, vón cục trên bãi biển xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

Sáng ngày 15-5, UBND xã Đức Thắng đã tổ chức kiểm tra và ghi nhận một chất có màu đen, khá dẻo, vón cục và có mùi hắc ín, xuất hiện khu vực bãi biển dài khoảng 500m và có khả năng từ ngoài khơi dạt vào. Ông Lê Văn Hương, Trưởng Công an xã Đức Thắng cho biết, xã đã báo cáo vấn đề này lên Phòng TN-MT huyện để có hướng thu gom, xử lý theo quy định.

Quảng Ngãi: Xuất hiện “chất lạ” màu đen, dẻo, vón cục trên bãi biển ảnh 2 Lực lượng công an, UBND xã Đức Thắng đã xuống hiện trường kiểm tra
Quảng Ngãi: Xuất hiện “chất lạ” màu đen, dẻo, vón cục trên bãi biển ảnh 3 Cận cảnh "chất lạ" xuất hiện trên bãi biển

Ông Nguyễn Hữu Tới (thôn Tân Định, xã Đức Thắng) cho biết, ông lo sợ chất này sẽ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản và gây khó khăn đời sống ngư dân. Nhiều người dân cho biết, khoảng 8 năm trước cũng từng xuất hiện tình trạng này.

Tin cùng chuyên mục