Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở, uy hiếp nhà dân ven biển

Biển động kết hợp triều cường đã gây tình trạng sạt lở ở xóm Châu Tân, thôn Châu Me, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
>>Triều cường gây sạt lở ven biển xóm Châu Tân, xã Bình Châu (Thực hiện NGUYỄN TRANG)
Người dân xóm Châu Tân (thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) đang lo lắng tình trạng sạt lở do triều cường xâm thực, thủy triều cuốn đất cát vào nhà dân ở dọc xóm.
Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở, uy hiếp nhà dân ven biển ảnh 1 Triều cường gây sạt lở khiến hàng trăm cây dừa biển bị bật gốc, trồi rễ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Từ tối ngày 19-10 đến 20-10, thủy triều dâng cao đã xâm thực vào vườn nhà dân ở xóm Châu Tân đến hàng trăm mét tính từ mép biển, đồng thời gây sạt lở nghiêm trọng dọc bờ biển, đánh sập 4 tuyến đường dân sinh phục vụ người dân ra biển. Các tuyến sập từ 10-30m và đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở thêm.

Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở, uy hiếp nhà dân ven biển ảnh 2 Tuyến đường bị sạt lở, đứt gãy do triều cường. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Anh Nguyễn Văn Cường (xóm Châu Tân) cho biết: “Hơn 20m2 đất tại quán ven biển của tôi và rất nhiều hàng quán ven biển bị triều cường uy hiếp”.

Bà Võ Thị Sự (xóm Châu Tân) cho biết: “Triều cường cuốn hàng chục khối cát tấp vào hàng quán, tràn vô nhà. Tôi phải dọn dẹp liên tục từ sau triều cường”. Theo bà Sự, gia đình bà đã chèn bao cát và cọc bê tông, trồng cây để chắn sóng nhưng trận triều cường đã cuốn trôi toàn bộ.

Nhiều diện tích đất ven biển tạo hàm ếch, dựng vách đất đứng, cây dương liễu, cây dứa biển.. .cũng bật gốc, trồi rễ cả mét.

Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở, uy hiếp nhà dân ven biển ảnh 3 Sạt lở khối đất đá ven biển xóm Châu Tân, xã Bình Châu. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở, uy hiếp nhà dân ven biển ảnh 4 Những vách đất dựng đứng sau triều cường xâm thực. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngay sau triều cường, UBND xã Bình Châu đã kiểm tra, động viên người dân chủ động phòng chống sạt lở và xâm nhập nước biển vào vườn nhà khi có triều cường.

Quảng Ngãi: Triều cường gây sạt lở, uy hiếp nhà dân ven biển ảnh 5 Dù đã dùng bao cát và đóng cọc nhưng triều cường vẫn xâm lấn cuốn hàng trăm khối cát tấp vào vách nhà. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu, cho biết: “Đây là đợt triều cường dâng rất lớn, địa phương đã lên phương án vân động người dân chủ động ứng phó, di dời, sơ tán khi có thông tin gió bão, sóng lớn trên biển”.

Về lâu dài, UBND xã Bình Châu đề nghị UBND huyện Bình Sơn kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và cấp thẩm quyền xem xét đầu tư khẩn cấp kè chống sạt lở để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân.

Tin cùng chuyên mục