Quảng Ngãi tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Sáng 2-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước lần thứ VII.
Quảng Ngãi tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Quảng Ngãi tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
Đại hội đã tổ chức tổng kết thực hiện 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và nhiều phong trào, thi đua khác…
Quảng Ngãi tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ảnh 1 Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại đại hội.
Phát biểu khai mạc, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để tỉnh đánh giá kết quả thực hiện và tác động của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Đại hội là ngày hội lớn biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020”.
Đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước lần thứ VII đã nêu gương các điển hình tiên tiến.
Bác sĩ Chuyên khoa II, Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, ngoài nhiệm vụ điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện và 22 Trạm y tế xã, thị trấn, bác sĩ Viễn còn đảm nhận nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và chữa bệnh tại Cơ sở 2 - Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, là “Bệnh viện dã chiến” của tỉnh Quảng Ngãi và 2 điểm chốt chặn tại Dốc Sỏi và Khe Hai.
Quảng Ngãi tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ảnh 2 Bác sĩ Võ Hùng Viễn (bên phải) trao giấy xuất viện cho các bệnh nhân điều trị khỏi Covid-19.
Cũng trong phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu” và 12 điều y đức của ngành y tế có Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II Lê Quang Tòa, Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết Quảng Ngãi; Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi; Bác sĩ Võ Hùng Viễn, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Họ là những thầy thuốc yêu nghề, tâm huyết, trăn trở, gắn bó với công việc, có nhiều sáng kiến hay trong khám và điều trị bệnh cho nhân dân.
Một tấm gương 18 tuổi trong phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, em Lưu Kim Hiệp (Trường THPT Ba Gia, huyện Sơn Tịnh) nữ sinh Thủ khoa khối A kỳ thi tốt nghiệp THPT ở tỉnh Quảng Ngãi và duy nhất em đạt điểm 10 môn Toán, tổng điểm 28,5 điểm.
Quảng Ngãi tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ảnh 3 Em Lưu Kim Hiệp, Trường THPT Ba Gia, thủ khoa khối A của tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ thi  tốt nghiệp THPT năm 2020.
Em chia sẻ: “Từ nhỏ, đêm đêm 3 chị em ngồi học bài, nghe những âm thanh gò hàn xoong, nồi, cha mẹ vẫn ngày đêm làm việc, em càng thương sự hy sinh thầm lặng, cao cả của ba mẹ. Em quyết tâm nổ lực học tập để không phụ lòng ba mẹ”. Vào ngày 5-10 tới, em Lưu Kim Hiệp sẽ chính thức trở thành sinh viên của Trường Đại học Kinh tế TPHCM.
Là người giảng dạy ở xã đặc biệt khó khăn, cô giáo Phùng Thị Mỹ Hạnh, giáo viên Trường Tiểu học và THCS bán trú Ba Giang, huyện Ba Tơ, ngoài công việc chuyên môn, cô luôn nhiệt tình với việc vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp hơn 1 tỷ đồng để xây dựng mới nhà công vụ, sửa chữa, mua sắm vật dụng cần thiết tại nhà bán trú; nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho các em học sinh, tặng sách vở, quần áo, trao học bổng cho học sinh nghèo,... được bình chọn là “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.
Đại diện cho nông dân có ông Ngô Hữu Chánh, ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành. Từ một hộ gia đình nghèo, nhờ biết chăm chỉ làm ăn, chịu khó học hỏi, tìm tòi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng cây ăn trái, đến nay đã vươn lên làm giàu, giúp đỡ cho nhiều gia đình nông dân ở địa phương thoát nghèo, có thu nhập khá.
Trong công tác xã hội nhân đạo có ông Nguyễn Ngọc Giao, Đội phó Đội tình nguyện viên Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, là người có trên 50 lần hiến máu tình nguyện, đặc biệt có gần 30 lần hiến tiểu cầu khi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cần gấp để cấp cứu bệnh nhân…
Trong phong trào thi đua quyết thắng có anh Phạm Thành Hân, phụ trách tổ chuyên mục Quốc phòng toàn dân, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; Thượng úy Nguyễn Tấn Vũ, Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh khu vực biên giới biển.
Quảng Ngãi tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ảnh 4 UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Tại Đại hội tổng kết phong trào thi đua yêu nước lần thứ VII tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng cờ thi đua cho 36 tập thể, tặng bằng khen cho 33 tập thể và 87 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Có 2 đơn vị được nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 đơn vị nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba, 6 đơn vị nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tin cùng chuyên mục