Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều tuyến đường miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, chia cắt. Trong đó, tuyến Eo Chim ở huyện Trà Bồng đã chia cắt 3 thôn của xã Hương Trà.
>> Clip xuyên núi đến vùng cô lập hỗ trợ người dân (Thực hiện: VĂN NĂM)
Điểm sạt lở tại đèo Eo Chim (huyện Trà Bồng) bị chia cắt, cô lập 3 thôn Trà Huynh, Trà Vân, Cà Đam (xã Hương Trà, huyện Trà Bồng) với tổng 490 hộ, 2.216 nhân khẩu.
Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn ảnh 1 Điểm sạt lở đèo Eo Chim (huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi)
Sau 2 ngày bị cô lập, ngày 24-10, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Bồng đã nỗ lực tìm đường xuyên núi để tiếp cận 3 thôn này.
Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn ảnh 2 Đoàn đang tiến vào vùng sạt lở để qua 3 thôn bị cô lập ở xã Hương Trà 
Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn ảnh 3 Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn ảnh 4
Đoàn xuyên núi để vào 3 thôn trên 
Đoàn đã men theo đường rừng để đến 3 thôn khi không thể đi qua đèo Eo Chim, vừa cõng theo lương thực, thực phẩm thiết yếu đưa đến người dân.
Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn ảnh 5
Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn ảnh 6 Đi qua đoạn rừng để vào 3 thôn

Đoàn đã hỗ trợ 250 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn để người dân ổn định tình hình trong điều kiện chưa thể ra khỏi thôn.

Quảng Ngãi: Tìm đường xuyên núi tiếp cận người dân bị cô lập do mưa lớn ảnh 7 Đoàn đã hỗ trợ cho người dân khó khăn trong vùng cô lập

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi, mưa lũ gây ngập 11.038 ngôi nhà, đến sáng ngày 24-10, tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ, Tư Nghĩa, mức độ ngập lụt đã giảm. Riêng 20 xã, thị trấn huyện Bình Sơn, đến chiều ngày 24-10 vẫn còn bị ngập lụt, mức ngập trung bình từ 0,5 - 0,7m (các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung ngập từ 1,5 - 2m).

Mưa lũ đã làm thiệt hại nông nghiệp, trong đó 125ha diện tích lúa huyện Bình Sơn bị ngập, 37,39ha cây trồng hàng năm thiệt hại, 345,75ha rau màu, 1,52ha cây ăn quả bị thiệt hại. Đồng thời, nhiều diện tích đất bị sa bồi thủy phá, lương thực bị ướt. Về chăn nuôi, có 2.811 con gà, vịt, heo bị chết.

Đến 17 giờ ngày 24-10, tại vị trí xã Bình Long và Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) vẫn còn bị ngập sâu khoảng 1m, hiện đang tổ chức điều tiết giao thông.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) bị sạt lở khoảng 15m, hiện các đơn vị đang chờ nước rút để khắc phục.

Tin cùng chuyên mục