Quảng Ngãi tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm bị tịch thu

Sáng 16-6, Tổng Cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm bị tịch thu trước đó.

Theo đó, tổng số hàng hóa bị tịch thu lên tới hàng ngàn sản phẩm với 59 chủng loại, xếp vào hàng cấm, nhập lậu, hàng giả, kém chất lượng, tang vật vi phạm hành chính không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không được phép lưu thông trên thị trường. Đây là những hàng hóa được tịch thu phần lớn trong năm 2019.

Hình thức tiêu hủy bằng cách đập vỡ, bỏ phế liệu, toàn bộ sản phẩm được trực tiếp mang đến bãi rác Đồng Nà, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi và dùng xăng dầu đốt cháy, giao cho Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi chôn lấp, xử lý.

Quảng Ngãi tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm bị tịch thu ảnh 1 Tiêu hủy hàng ngàn sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ
Trong số các mặt hàng tiêu hủy đợt này có các mặt hàng quần áo trẻ em, đồ chơi, quần áo đã qua sử dụng, thiết bị điện tử, vật tư nhập lậu, không đủ điều kiện lưu thông. Tổng giá trị đợt tiêu hủy ước tính trên 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục