Quảng Ngãi tháo dỡ điểm dừng chân trên “Cánh đồng dung nham”

UBND huyện Lý Sơn đã thống nhất việc tháo dỡ điểm dừng chân tại địa điểm phía Đông bãi Hang trên “Cánh đồng dung nham”.

Đại diện Trung tâm Truyền thông-Văn hóa-Thể thao huyện Lý Sơn (viết tắt Trung tâm TT-VH-TT huyện Lý Sơn), chủ đầu tư dự án, cho biết, UBND huyện Lý Sơn đã thống nhất việc tháo dỡ điểm dừng chân phía Đông bãi Hang trên “Cánh đồng dung nham” và sẽ nghiên cứu, khảo sát địa điểm mới phù hợp.

Quảng Ngãi tháo dỡ điểm dừng chân trên “Cánh đồng dung nham” ảnh 1 Điểm dừng chân trên "Cánh đồng dung nham" sẽ được tháo dỡ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước đó, SGGP Online đã thông tin, điểm dừng chân ở đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang được xây dựng ở 2 địa điểm là Mom Tàu và phía Đông bãi Hang; tuy nhiên vị trí xây dựng đang gây nhiều tranh cãi. Trong đó, điểm dừng chân phía Đông bãi Hang được xây dựng trên “Cánh đồng dung nham” - gây phá vỡ cảnh quan thiên nhiên nguyên thủy nơi này. Đồng thời, rất nhiều phản ứng cho rằng các điểm dừng chân làm bằng bê tông cốt thép không phù hợp cảnh quan thiên nhiên.

Quảng Ngãi tháo dỡ điểm dừng chân trên “Cánh đồng dung nham” ảnh 2 Vẻ đẹp thiên nhiên của "Cánh đồng dung nham" đảo Bé, Lý Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Theo thiết kế thì điểm dừng chân số 2 tại phía Đông bãi Hang có diện tích khoảng 26m2, được thiết kế theo hình thất giác, có mặt cạnh rộng gần 2,7m, tổng chiều cao công trình khoảng 5,2m. Trong đó phần thân công trình cao 3m, còn lại là phần mái.

Dự án 2 điểm dừng chân tại Mom Tàu và phía Đông bãi Hang có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng trích từ nguồn ngân sách huyện.

Tin cùng chuyên mục