Quảng Ngãi: Thăm dò khảo cổ tại khu vực di tích Thành Châu Sa

Ngày 7-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi vừa nhận được Quyết định của Bộ VH-TT-DL cho phép thăm dò khảo cổ tại khu vực nội thành di tích Thành Châu Sa, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi.

Theo Quyết định này, thời gian thăm dò từ ngày 12-9 đến 12-10, diện tích thăm dò 15m2, chủ trì thăm dò là tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, Phó Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc và báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Quảng Ngãi: Thăm dò khảo cổ tại khu vực di tích Thành Châu Sa ảnh 1 Di tích Thành Châu Sa tại xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi

Theo các nhà khảo cổ học, Thành Châu Sa là tòa thành đất có quy mô lớn còn nguyên vẹn nhất so với thành Chămpa khác ở miền Trung Việt Nam. Thành Châu Sa do người Chăm xây dựng từ khoảng thế kỷ VIII-IX, được phát hiện vào năm 1924 khi nhà khảo cổ học người Pháp Henri Parmentier (1871 - 1949) tình cờ tìm thấy một bia đá, sau này gọi tên là “Bia đá Châu Sa”.

Thành Châu Sa được Bộ VH-TT-DL công nhận Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 1994.

Tin cùng chuyên mục