Quảng Ngãi: Tàu cá bị chìm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng

Sáng ngày 16-4, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải (xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, trong lúc hành nghề khai thác hải sản tại vùng biển Hoàng Sa, tàu cá QNg 96218 TS bị phá nước dẫn đến chìm tàu. Các ngư dân trên tàu bị nạn đã kịp thời được cứu vớt. Hiện đang đưa vào đất liền.
Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 13-4, tàu cá QNg 96218 TS do ông Võ Văn Sơn, thôn Tây, xã An Hải, làm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân, khi đang khai thác hải sản tại khu vực đảo Bạch Quy, quần đảo Hoàng Sa đã gặp biển động, tàu cá bị phá nước thân tàu. Ngay sau khi phát hiện tàu chìm dần, thuyền trưởng Sơn đã cùng các ngư dân nỗ lực cứu tàu và dùng ICom liên lạc với Nghiệp đoàn nghề cá An Hải.
Quảng Ngãi: Tàu cá bị chìm, thiệt hại trên 2 tỷ đồng ảnh 1 Một chiếc tàu bị chìm khi khai thác hải sản trên biển
Nhận được thông tin, Nghiệp đoàn nghề cá An Hải liên lạc với các tàu đang hoạt động gần khu vực bị nạn. Lúc đó, tàu QNg 96167 TS của ngư dân Đinh Sửu (huyện Lý Sơn) nhận tin báo và lập tức tiếp cận cứu vớt. Hiện tại, thuyền trưởng Sơn cùng 8 ngư dân đang được tàu QNg 96167 TS đưa về đất liền. Ước tính thiệt hại trên 2 tỷ đồng
Tàu cá QNg 96218 TS xuất bến tại đảo Lý Sơn ra khai thác tại ngư trường Hoàng Sa từ ngày 27-3 đến ngày 13-4 thì gặp nạn.

Tin cùng chuyên mục