Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh chìm 2 tàu, 1 tàu bị phá nước

Chiều 14-9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, thông tin, trong ngày 14-9, đã có 2 tàu Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm, 1 tàu bị phá nước.
Kêu gọi tàu thuyền về nơi trú bão an toàn. Ảnh: Nguyễn Trang
Kêu gọi tàu thuyền về nơi trú bão an toàn. Ảnh: Nguyễn Trang

Theo đó, tàu cá QNg 94094 có 2 ngư dân do ông Trương Hoàng Giang (sinh 1981, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) và tàu QNg 94451 có 8 ngư dân cùng trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, hành nghề giã cào đôi.

Khoảng 12 giờ ngày 14-9, trong lúc chạy vào bờ tránh trú bão, đến vị trí cách cửa Sa Kỳ (Quảng Ngãi) khoảng 24 hải lý về hướng Đông Bắc, tàu ông Giang bị sóng lớn đánh chìm, 2 ngư dân trên tàu được tàu QNg 94451 cứu vớt. Hiện đang chạy về cảng Sa Kỳ.

Trong khi đó, vào lúc 15 giờ 12 phút ngày 14-9, tàu QNg-44011 của ông Nguyễn Hoài Thanh (xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) trên đường chạy vào bờ tránh trú bão, khi gần đến cảng Sa Kỳ thì bất ngờ gặp nạn, tàu bị phá nước khi đang chạy với tốc độ 08 kts. Hiện tàu KN 360/BTL Vùng 3 Hải Quân cách tàu bị hạn khoảng 6 hải lý. Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đang tiếp tục theo dõi tàu.

Trước đó, vào sáng ngày 14-9, 2 tàu cá QNg 98687 của ông Phan Văn Tiến có 2 ngư dân và tàu QNg 94628 có 7 ngư dân của ông Phan Minh Tân (cùng trú xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ) hành nghề giã cào đôi. Trong lúc trên đường chạy vào bờ tránh trú bão thì bị hỏng máy. Đến 15 giờ, tàu KN 360/BTL Vùng 3 Hải quân đã tiếp cận và lai dắt tàu QNg 94628 và 9 ngư dân về cảng Đà Nẵng, riêng tàu ông Tiến bị sóng đánh chìm.

BCH PCTT và TKCN tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục túc trực công tác bão số 10, các địa bàn theo dõi diễn biến mưa, đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra. Hiện tại, số tàu cá của tỉnh đang hoạt động trên vùng biển là 707 tàu/7.573 lao động, các tàu đều nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú bão.

Tin cùng chuyên mục