Quảng Ngãi: Rác thải tiếp tục “bức tử” bãi biển Sa Kỳ

Bãi biển Sa Kỳ (đoạn thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) đang bị “bức tử” bởi rác thải, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Từ hơn 1 tháng nay, tình trạng rác thải ở các lưu vực sông, biển theo thủy triều dạt vào bãi biển Sa Kỳ, đoạn qua thôn An Vĩnh (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) ngày càng nhiều. Toàn bộ khu vực bãi biển đã bị phủ kín bởi nhiều loại rác gồm ni lông, bao bì, thùng xốp, chai nhựa,… và bốc mùi hôi thối mỗi khi trời mưa.
Quảng Ngãi: Rác thải tiếp tục “bức tử” bãi biển Sa Kỳ ảnh 1 Rác thải tràn ngập bãi biển, ô nhiễm làng chài thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Rác thải tiếp tục “bức tử” bãi biển Sa Kỳ ảnh 2 Lượng lớn rác tấp vào bãi biển chỉ từ hơn 1 tháng qua. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Đoàn Đinh (63 tuổi, thôn An Vĩnh) cho biết, khu vực bãi biển thôn An Vĩnh như một cái vịnh nhỏ và không có bờ kè ven biển, nên rác thải khắp nơi cuốn ra biển rồi đổ dồn, tấp vào vịnh nhỏ này. Ông nói: “Rất nhiều lần, lực lượng thanh niên, người dân ra quân dọn dẹp rác. Tuy nhiên chỉ sạch được một thời gian ngắn; gần đây, thủy triều lên mạnh nên rác lại bị cuốn, tấp vào bờ”.

Ông Trần Dương (56 tuổi, thôn An Vĩnh) chia sẻ, tình trạng rác tại bãi biển An Vĩnh đã tồn tại hàng chục năm qua, bãi biển bị ô nhiễm nặng nề. “Ô nhiễm rác ven biển đã ảnh hưởng đến chất lượng khai thác hải sản gần bờ của ngư dân, cuộc sống người dân ven biển”.
Quảng Ngãi: Rác thải tiếp tục “bức tử” bãi biển Sa Kỳ ảnh 3 Đa phần rác là chai nhựa, ni lông, thùng xốp,... Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Rác thải tiếp tục “bức tử” bãi biển Sa Kỳ ảnh 4 Nằm sâu dưới bề mặt đất còn tồn đọng hàng tấn rác thải. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Lượng rác thải ở bãi biển An Vĩnh chủ yếu từ thượng nguồn các con sông, suối đổ ra biển Sa Kỳ, tấp vào bãi biển thôn An Vĩnh, nơi đây như điểm cuối tập kết rác.

Quảng Ngãi: Rác thải tiếp tục “bức tử” bãi biển Sa Kỳ ảnh 5 Ô nhiễm rác thải ven biển gây ảnh hưởng cuộc sống người dân nơi đây. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ, cho biết: "Địa phương cũng đã ra quân dọn dẹp môi trường nhưng rác thải vẫn liên tục tấp vô bãi biển khu vực thôn An Vĩnh. Đây là vấn đề rất khó giải quyết dứt điểm, địa phương đã có kiến nghị xây kè ven biển đoạn thôn An Vĩnh để bảo vệ môi trường ven biển, cuộc sống người dân".

Tin cùng chuyên mục