Quảng Ngãi: Phát hiện tài xế chở người về từ vùng dịch

Chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện một tài xế có dấu hiệu chở người từ vùng dịch TPHCM về Quảng Nam thì bị lực lượng CSGT phát hiện.
Sáng ngày 17-8, tại chốt kiểm tra y tế đèo Bình Đê (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng CSGT phát hiện tài xế Đặng Xuân Nam (sinh 1989, quê xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) lái xe tải mang biển số 43H-010.96 tuyến TPHCM - Đà Nẵng. Theo lộ trình, xe có dừng, đỗ ở TP Quảng Ngãi để giao hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ngoài hàng hóa, trên xe còn chở thêm anh Nguyễn Duy Tân (sinh 1987), đi nhờ xe để về Quảng Nam.

Quảng Ngãi: Phát hiện tài xế chở người về từ vùng dịch ảnh 1 Tài xế xe tải 43H-010.96 vi phạm quy định phòng, chống dịch, chở người trái phép từ vùng dịch về

Tài xế xe có hành vi vi phạm chở người từ vùng dịch, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành xử phạt theo quy định.

Trước đó, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng phát hiện một trường hợp tài xế xe tải vi phạm về phòng, chống dịch. Cụ thể, ngày 15-8, tại chốt kiểm tra y tế Dốc Sỏi (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), tài xế Hồ Vũ Bảo (sinh 1990) và Đinh Công Hậu (sinh 1993, cùng trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lái xe tải 72C-136.19 lợi dụng nhân viên y tế đang hỗ trợ cho xe khác khai báo y tế thì 2 tài xế trên đã lên xe điều khiển trốn về hướng TP Quảng Ngãi. Lực lượng CSGT truy tìm, phát hiện và yêu cầu xe quay về chốt để xử lý. Cả 2 lái xe thừa nhận vi phạm khi không hợp tác và dừng, đỗ trái phép tại Quảng Ngãi để nhận hàng.

Tin cùng chuyên mục