Quảng Ngãi: Phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022

Sáng ngày 25-6, tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 cấp Trung ương. Quảng Ngãi là điểm chính ra quân trong 4 điểm Quảng Ngãi, Lai Châu, Sóc Trăng và Kon Tum.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số” từ  ngày  25-6 đến 2-9.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hành động cụ thể, thiết thực của hội viên, thanh niên cả nước góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và Chương trình hành động của của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025.

Quảng Ngãi: Phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 ảnh 1 Thứ trưởng Hoàng Thị Hạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao quà cho người có uy tín tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

Tại lễ phát động diễn ra huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà cho 20 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trà Bồng, mỗi suất gồm 500.000 đồng và 1 túi quà. Tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và 1 bộ sách cho 20 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn huyện Trà Bồng.

Trung tâm tình nguyện Quốc gia hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình “Trường đẹp cho em” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học số 2 Hương Trà, huyện Trà Bồng, với tổng kinh phí là  500 triệu đồng để xây dựng 3 phòng học, mỗi phòng rộng 45m2.

Chương trình trao tặng 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” dành cho 2 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng là em Hồ Văn Tỏa và em Hồ Thị Thanh Tiên. Đồng thời Chương trình sẽ nhận đỡ đầu hỗ trợ tài chính cho các em đến năm 18 tuổi, với mức kinh phí hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng.

Ban tổ chức dành tặng 200 túi quà an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trà Bồng.  

Dịp này, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, dành tặng 6.500 sách giáo khoa cho các em học sinh huyện Trà Bồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng dành tặng 100 suất học bổng cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 ảnh 2 Thăm và tặng quà CLB thanh niên với cồng chiên tại Nhà rông Huyện ủy Trà Bồng. 

Hưởng ứng Lễ phát động cấp Trung ương Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi triển khai xây dựng 6 ngôi nhà nhân ái với tổng kinh phí 360 triệu đồng tại huyện Bình Sơn và TP Quảng Ngãi.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 200 triệu đồng để thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tại huyện Trà Bồng.

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN VN tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai thực hiện công trình 500 cây xanh tại huyện Trà Bồng với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

Quảng Ngãi: Phát động hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 ảnh 3 Công trình thanh niên hưởng ứng chương trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2022.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, cấp Trung ương phát động sẽ có nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa đối với hội viên, thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đã diễn ra tại các tỉnh, nhiều công trình, phần việc, quà tặng đã được trao cho bà con dân tộc thiểu số.

Tin cùng chuyên mục