Quảng Ngãi phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung

Sáng 21-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025) chính thức khai mạc.
Tham dự đại hội có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
Ngoài ra, còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang cùng 346 đại biểu chính thức đại diện cho đảng viên toàn tỉnh Quảng Ngãi dự đại hội.
Quảng Ngãi phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung ảnh 1 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Quảng Ngãi phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung ảnh 2 Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX.

Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, điểm lại những thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX. Theo đó, sau 5 năm, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá phát triển kinh tế, xã hội, Đảng bộ và nhân dân tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện, kết cấu hạ tầng kinh tế được tăng cường, an sinh xã hội, đời sống người dân được cải thiện,…

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân tin tưởng định hướng, mục tiêu phấn đấu năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung.

Quảng Ngãi phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung ảnh 3 Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng nêu những vấn đề cần phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị. Đại hội cần bàn kỹ: vì sao kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển chưa bền vững, còn thấp so với mức bình quân chung cả nước; vì sao phát triển kinh tế chưa đồng bộ với phát triển văn hóa, xã hội; vì sao một số vấn đề xã hội chậm được giải quyết hoặc hiệu quả đạt thấp… 
Quảng Ngãi phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của miền Trung ảnh 4 Đồng chí Tòng Thị Phóng phát biểu chỉ đạo đại hội

Đồng chí Tòng Thị Phóng nhấn mạnh thêm một số vấn đề để đại hội cần quan tâm trong quá trình thảo luận: Trước hết Đảng bộ Quảng Ngãi cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng. Cần khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thành quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ngãi. Cuối cùng, là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh, Quảng Ngãi cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục