Quảng Ngãi: Nhiều điểm sạt lở mới, vùng ven sông vẫn mênh mông nước

Mưa lớn kéo dài dẫn đến phát sinh điểm sạt lở núi mới, đồng thời, các vùng ven sông tích thêm lượng nước, tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa thể thoát ngập.

Vào lúc 12 giờ ngày 11-10, xảy ra một vụ sạt lở tại khu vực đồi núi thôn Bắc Nguyên, xã Trà Tây, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Đất đá từ trên núi đổ xuống gây ách tắt giao thông, cô lập các thôn Bắc Nguyên, thôn Tây, thôn Tre của xã Trà Tây.

Hiện trên tuyến giao thông 622 và tuyến đường Di Lăng - Trà Trung có hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ gây ách tắc giao thông, đồng thời, tiếp tục có mưa lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở núi đe dọa tính mạng và tài sản của người dân các xã miền núi huyện Trà Bồng.

Mưa lớn kéo dài cũng làm tăng lượng nước sông, dẫn đến ngập các vùng ven sông. Anh Nguyễn Văn Kiệt (xóm Đồng Min, thôn Đông Yên) cho biết: “Lũ sông đã ngập cả xóm, một số vùng bên kia sông chợ Bình Dương và gần Ủy ban xã Bình Dương đã ngập nặng”.

Quảng Ngãi: Nhiều điểm sạt lở mới, vùng ven sông vẫn mênh mông nước ảnh 1 Ngập lụt vùng ven sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Nhiều điểm sạt lở mới, vùng ven sông vẫn mênh mông nước ảnh 2 Ngập lụt trong khu dân cư xã Bình Dương, huyện Bình Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại huyện Bình Sơn, các tuyến đường xã Bình Chương, Bình Mỹ, Bình Minh, Bình Dương, 4 tuyến đường liên thôn xã Bình Thanh, cầu Đập đá Bình Chánh, hiện lực lượng xung kích của các xã đang chốt chặn do ngập lụt.

Một số khu dân cư bị ngập cục bộ như khu vực Đồng Chùa, thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông; Đội 3, thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận… Tỉnh lộ 622B đoạn thôn An Điềm 1, xã Bình Chương sạt lở 10m ta luy dương.

Lúc 1 giờ 28 phút ngày 11-10, hệ thống cột điện bê tông 10,5m đã ngã đổ, hiện tại đang mất điện 12 trạm biến áp, tương ứng với 1.581 khách hàng đang mất điện trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Quảng Ngãi: Nhiều điểm sạt lở mới, vùng ven sông vẫn mênh mông nước ảnh 3 Ngập trường THCS xã Bình Dương. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Nhiều điểm sạt lở mới, vùng ven sông vẫn mênh mông nước ảnh 4 Ngập trường mầm non Bình Dương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang trong tình trạng ngập, đặt biệt, Trường THCS Bình Dương và Trường Mầm non Bình Dương bị ngập nặng. Trường Tiểu học Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) cũng ngập toàn bộ sân trường, mực nước khoảng 0,5m.

Quảng Ngãi: Nhiều điểm sạt lở mới, vùng ven sông vẫn mênh mông nước ảnh 5
Quảng Ngãi: Nhiều điểm sạt lở mới, vùng ven sông vẫn mênh mông nước ảnh 6 Ngập lụt tại trường Tiểu học Nghĩa Điền. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Ông Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các trường tại vùng trũng, thấp như Bình Sơn, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ đều xảy ra tình trạng ngập. Hiện nay các trường chưa có báo cáo về mức độ ngập, thiệt hại. Sở đã giao cho hiệu trưởng các trường chủ động kiểm tra, khắc phục và tạm cho học sinh nghỉ học.

Tin cùng chuyên mục