Quảng Ngãi: Ngư dân rơi xuống biển mất tích

Ngày 29-9, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục theo dõi, duy trì thông tin liên lạc hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

Theo đó, tàu cá QNg-95979 TS, công suất 910 CV, có 49 ngư dân đi cùng do ông Lê Thanh Hoàng, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề câu mực ở quần đảo Trường Sa.

Trong quá trình hành nghề trên biển, vào lúc 00 giờ 00 phút ngày 26-9, tại tọa độ 08024’N-111000’E, cách Đông Nam đảo Phú Quý khoảng 117 hải lý, thuyền viên Đặng Hữu Phát (sinh 1983, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bị rơi xuống biển mất tích.

Quảng Ngãi: Ngư dân rơi xuống biển mất tích ảnh 1 Tàu câu mực xã Bình Chánh neo đậu cửa biển Sa Cần. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang duy trì thông tin liên lạc với tàu trên tần số 7903 và chỉ đạo các đài canh TKCN của đơn vị và Đồn Biên phòng Bình Thạnh kêu gọi các tàu đang hoạt động gần khu vực thuyền viên bị nạn để tìm kiếm.

Văn phòng thường trực BCH PCTT-TKCN tỉnh đề nghị BCH PCTT-TKCN huyện Bình Sơn phối hợp các đơn vị duy trì thông tin liên lạc với tàu cá QNg-95979 và các tàu khu vực lân cận hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên Đặng Hữu Phát.

Tin cùng chuyên mục