Quảng Ngãi ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến ca bệnh 14.442

Sáng ngày 26-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi họp khẩn liên quan đến bệnh nhân 14.442, lái xe xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, mắc Covid-19 tại Nghệ An ngày 25-6.
Liên quan đến bệnh nhân 14.442, là lái xe xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, xác định mắc Covid-19 tại Nghệ An ngày 25-6. Ngay sau khi nắm thông tin, Quảng Ngãi đã khẩn trương khoanh vùng, điều tra dịch tễ.

Tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương xét nghiệm ngay trong đêm 25-6 tất cả người từng tiếp xúc gần liên quan đến bệnh nhân này.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 26-6, tỉnh Quảng Ngãi đã họp khẩn và xác định 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 gồm: vợ, 2 con và 2 người bạn của bệnh nhân 14.442 (đều trú xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ). Tất cả đều xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp PCR tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Cả 5 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 này đã chuyển ra Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cơ sở 2; trong khi đó, tất cả các F2 liên quan đều đưa đi cách ly tập trung.

Quảng Ngãi ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến ca bệnh 14.442 ảnh 1 Tỉnh Quảng Ngãi đã họp khẩn sau khi ghi nhận 5 ca mắc Covid-19 iên quan lái xe tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Hiện tại toàn bộ nhà ở, khu vực liên quan các ca trên đều phong tỏa, phun khử khuẩn, thực hiện các biện pháp cách ly y tế để kiểm soát mầm bệnh.

Theo ông Vũ Minh Tâm, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, hiện chính quyền địa phương đang tiến hành phong tỏa khu vực ca F0, thông báo rộng rãi đến người dân thực hiện khai báo y tế.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, nêu ý kiến: “100% dân phải khai báo y tế vì nam tài xế mắc Covid-19 đi tắm biển, ăn uống ở biển Châu Me (xã Phổ Châu). Các điểm F0 và người nhà F0 di chuyển phải khai báo y tế và xét nghiệm, đồng thời tếp tục mở rộng truy vết”.

Quảng Ngãi ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 liên quan đến ca bệnh 14.442 ảnh 2 Trong sáng ngày 26-6, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn khu vực xung quanh nhà ca mắc

Tai cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thống nhất từ 12 giờ ngày 26-6, áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với xã Phổ Châu và xã Phổ Thạnh (thuộc thị xã Đức Phổ. Tỉnh Quảng Ngãi chuyển từ trạng thái “bình thường mới” sang "có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng".

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã dừng các phương tiện vận tải hành khách ra vào Sa Huỳnh và xã Phổ Châu, thị xã Đức Phổ.

Tin cùng chuyên mục