Quảng Ngãi: Điều tra tàu nước ngoài vi phạm vào vùng nước nội thủy

Lực lượng tuần tra Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 1 tàu nước ngoài vi phạm vào vùng nước nội thủy.
Khoảng 23 giờ hôm qua, ngày 31-10, lực lượng tuần tra Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tàu kéo số hiệu YDB4388/9689873, ký hiệu Jakarta đang kéo 1 sà lan cách khu vực vùng biển xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 2 hải lý.
Lực lượng tuần tra phát hiện tàu nước ngoài này hoạt động có dấu hiệu vi phạm vùng nước nội thủy, nên yêu cầu thuyền trưởng thực hiện theo các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam.
Quảng Ngãi: Điều tra tàu nước ngoài vi phạm vào vùng nước nội thủy ảnh 1 Tàu nước ngoài vi phạm vùng biển nội thủy thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Lực lượng tuần tra đã đưa tàu vi phạm về cảng Dung Quất để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin ban đầu, thuyền trưởng tàu nước ngoài cho biết, tàu có hành trình đi từ Indonesia đến cảng Zhoushan - Trung Quốc, trên sà lan có 14 container dầu cọ.

Tin cùng chuyên mục