Quảng Ngãi: Đề xuất chi trên 32 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 16-3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Văn Minh tiếp tục ký văn bản gửi Bộ KH-ĐT xin ý kiến về dự thảo đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Dự thảo về đề án này đã được Quảng Ngãi trình xin ý kiến Bộ KH-ĐT từ giữa năm 2020, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phản hồi.
Kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo đề án, Quảng Ngãi sẽ chi kinh phí trên 28,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và xin Trung ương hỗ trợ thêm 4,5 tỷ đồng từ các nguồn vốn hợp pháp khác, nâng tổng kinh phí trên 32,7 tỷ đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

Thông qua đề án, Quảng Ngãi phấn đấu đạt tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hàng năm tăng 12% trở lên, đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 14.000 doanh nghiệp, tạo ra hơn 48.000 việc làm.

Theo ông Đặng Văn Minh, đến cuối tháng 12-2019, tỉnh có gần 8.500 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký gần 80.000 tỷ đồng. Đến năm 2020, dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 song toàn tỉnh vẫn có 716 doanh nghiệp thành lập mới.

Mặc dù đã có nhiều chính sách, cơ chế cho các doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hoặc phá sản, hàng trăm doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có nền tảng phát triển tốt, Quảng Ngãi đề nghị Bộ KH-ĐT sớm xem xét, cho ý kiến.

Tin cùng chuyên mục