Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 6

Sáng 10-11, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp kiểm tra hiện trường phòng chống bão số 6 tại huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Tăng Bính đã trực tiếp kiểm tra hiện trường phòng chống bão số 6 tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Nơi có các hoạt động tàu thuyền, nuôi cá lồng bè trên sông Trà Bồng. Ông Nguyễn Tăng Bính đã yêu cầu Chủ tịch xã Bình Đông phải đưa toàn bộ ngư dân còn dưới tàu thuyền, bè nuôi lên bờ. Không để một người nào còn lại dưới bến, bè nuôi, đảm bảo an toàn cho người dân.

Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 6 ảnh 1 Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng Bính (thứ hai bên phải sang) kiểm tra hiện trường tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết, xã Bình Đông đến sáng 10-11 đã hoàn thành đưa toàn bộ thúng lên bờ, tàu cá vào nơi neo đậu, người dân đã chèn chống nhà cửa. Tất cả người nuôi cá trên sông Trà Bồng, cửa biển Sa Cần đều đã lên bờ, kéo bè cá về phía trong cảng. Ông Vũ cho biết: “Trong trường hợp khẩn cấp, xã sẽ thực hiện sơ tán, di dời 500 hộ dân vùng ven biển, ven sông vào các công trình kiên cố”. 

Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 6 ảnh 2 Lực lượng biên phòng, dân quân địa phương chặt nhánh cây tại các khu vực dân cư đông đúc. Ảnh:NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 6 ảnh 3 Di chuyển những nhành cây sang khu vực tập kết. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cũng thông tin về tình hình phòng chống bão số 6 trên toàn huyện. Toàn huyện có 1.258 tàu/10.823 lao động đã vào nơi neo đậu tránh bão số 6. Trong đó, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và neo tại bờ là 1.152 tàu/8.496 lao động; vùng biển Bắc Biển Đông và Hoàng Sa có 6 tàu/44 lao động; vùng biển Vịnh Bắc Bộ 3 tàu/23 lao động; vùng biển giữa Biển Đông, Trường Sa và DK1 là 92 tàu/2.232 lao động, riêng tại vùng biển Philippines có 6 tàu đang tránh bão tại các đảo Philippines.

Ông Trung cho biết: “Các địa phương đã hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền, chèn các lốp xe giữa khoảng cách mỗi tàu hạn chế va đập. Hoàn lưu của bão rất lớn, địa phương đã thông báo, hỗ trợ chèn chống nhà cửa. Sông Trà Bồng có chiều dài 20km, có nhiều đoạn hẹp, nên mỗi mưa lũ nước sông dâng, gây ảnh hưởng nhà cửa người dân ven sông”.

Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 6 ảnh 4 Chèn chống nhà cửa, neo dây đối với nhà lợp tôn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 6 ảnh 5 Những nhánh cây ven đường, um tùm đã được chặt hết nhánh, ngọn. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Tăng Bính đề nghị phía huyện Bình Sơn cần lưu ý lũ trên sông Trà Bồng. Ông nói: “Các khu vực thấp, trũng ven sông Trà Bồng như Bình Minh, Bình Trung và các vùng hạ lưu sông Trà Bồng phải được thông báo, kiểm tra thường xuyên hỗ trợ người dân phòng chống bão số 6”. Theo ông, huyện miền núi Trà Bồng đa phần chỉ còn rừng đơn, nên khi mưa lũ nước từ thượng nguồn đổ về rất nhanh đẩy xuống hạ lưu huyện Bình Sơn.

Quảng Ngãi: Đảm bảo an toàn cho người dân trước cơn bão số 6 ảnh 6 Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng Bính thông tin báo chí về tình hình phòng chống bão số 6. Ảnh:NGUYỄN TRANG

Toàn huyện Bình Sơn có 58 hồ chứa nước lớn, nhỏ, các hồ đập này chủ yếu là hồ đất, ông Bính yêu cầu huyện phải kiểm tra các hồ đập. “Ngay cả sau bão lũ cũng phải phân công lực lượng trực cắm chốt tại các hồ đập. Sau lũ nhiều người dân thường đi xem, đi coi sông nước, hồ đập rất nguy hiểm, dẫn đến những cái chết không đáng có”, ông Bính nhắc nhở.

Tin cùng chuyên mục