Quảng Ngãi: Cứu sống một ngư dân trôi dạt 12 giờ trên biển

Sau 12 giờ trôi dạt trên biển, ngư dân Đỗ Văn Phúc (18 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã được tàu cá Quảng Ngãi cứu vớt.

Vào khoảng 22 giờ ngày 13-6, ngư dân Đỗ Văn Phúc (18 tuổi, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đi trên tàu cá QB-92280TS hành nghề mành chụp. Khi tàu cá đang di chuyển vào bờ, do bất cẩn nên ngư dân Phúc rơi xuống biển. Tàu cá di chuyển vào bờ đã không phát hiện ngay việc ngư dân rơi xuống biển, ngư dân Phúc bị trôi dạt trên biển giữa đêm khuya.

Sau 12 giờ trôi dạt trên biển, đến trưa ngày 14-6, tàu cá QNg-96090TS của ngư dân Lê Văn Lành (thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) hành nghề vây rút lưới chì, cách đảo Lý Sơn khoảng 70 hải lý thì bất ngờ phát hiện ngư dân Phúc trôi trên biển và cứu vớt đưa lên tàu.

Tàu QNg-96090TS đã lập tức quay tàu về đảo Lý Sơn, đưa ngư dân Phúc vào cơ sở y tế khám sức khỏe và trình báo Đồn Biên phòng Lý Sơn, BĐBP Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Cứu sống một ngư dân trôi dạt 12 giờ trên biển ảnh 1 Cán bộ quân y đồn Biên phòng Lý Sơn khám sức khỏe cho ngư dân Phúc
Sau khi được các cán bộ Đồn Biên phòng Lý Sơn chăm sóc y tế, sức khỏe ngư dân Phúc đã ổn định. Huyện Lý Sơn và các ban ngành đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ hơn 10 triệu đồng. Đến ngày 16-6, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã hoàn thành thủ tục bàn giao ngư dân Phúc cho gia đình.

Ngư dân Phúc làm việc trên tàu cá QB-92280TS hành nghề mành chụp do ngư dân Hồ Văn Cảm, trú huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Đến ngày 13-6 thì xảy ra sự việc trên.

Tin cùng chuyên mục