Quảng Ngãi chủ động xây dựng con người văn hóa

Chiều 14-4, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng đoàn công tác có buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: dangcongsan
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: dangcongsan

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh thời gian qua. Đề nghị Quảng Ngãi chủ động xây dựng con người văn hóa theo 4 hệ giá trị cơ bản về con người, gia đình, văn hóa và quốc gia. Trong đó, vai trò ngành tuyên giáo phải làm rõ cho người dân hiểu được thế nào là dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong thời đại đổi mới, cũng như tinh thần yêu nước hiện nay là khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng.

Ngoài ra, xây dựng được chuẩn mực về văn hóa của đảng viên gắn liền với văn hóa của dân tộc, con người và đặc biệt củng cố truyền thống văn hóa trong thời buổi hội nhập. Tỉnh cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh, giữa độc lập tự chủ với hội nhập quốc tế; cũng như liên doanh liên kết với các tổ chức, đơn vị có yếu tố nước ngoài…

Sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) và đến dâng hương, tưởng niệm tại Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải; tham quan Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa Bắc Hải và có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lý Sơn.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị huyện Lý Sơn lấy du lịch và đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản làm chủ lực, nhất là khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa. Đồng thời tiếp tục giữ gìn và phát huy các truyền thống canh tác cổ truyền, các di sản, lịch sử để vừa phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân vừa gắn kết với du lịch và các dịch vụ khác để tạo động lực phát triển toàn diện…

Tin cùng chuyên mục