Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Ban Quản lý cảng Sa Kỳ đã túc trực 24/24 kiểm soát, kê khai y tế đối với người dân ra, vào đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Đồng thời, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 đến khi có thông báo mới.
Theo Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, để đảm bảo phương án kiểm soát dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã bố trí nước sát khuẩn đặt sẵn tại các vị trí trong và ngoài cảng Sa Kỳ, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng siết chặt công tác kiểm soát hành khách thông qua cảng.
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 1 Bộ đội Biên phòng thực hiện đo thân nhiệt và yêu cầu hành khách kê khai y tế trước khi ra tàu. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết: “Đa phần người dân đều ý thức tình hình dịch cũng như phòng, chống dịch Covid-19 nên việc đi lại đều hạn chế. Hiện tại chủ yếu là người dân địa phương tỉnh Quảng Ngãi ra, vào đảo Lý Sơn, mỗi ngày có khoảng 200 lượt khách ra vào đảo. Đồng thời, thực hiện giảm tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn, thông thường mỗi ngày sẽ có 6 tàu khách cao tốc xuất bến thì nay chỉ còn 3 tàu hoạt động chia làm 3 chuyến ra, vào đảo Lý Sơn”.

Bên trong cảng Sa Kỳ, ghế được sắp xếp để người dân ngồi giãn cách tối thiểu 1m giữa các hàng ghế. Ngoài ra, ghế trên tàu cao tốc được sắp xếp để người dân ngồi giãn cách theo hình chữ Z.

Ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, tất cả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện đảo Lý Sơn đã triển khai thực hiện, phun khử khuẩn, trang bị khẩu trang, đặt dung dịch sát khuẩn tại nơi công cộng thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

>> Cận cảnh công tác phòng, chống dịch tại cảng Sa Kỳ - Lý Sơn (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 2 Hành khách ngồi giãn cách theo quy định
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 3 Đặt chai nước sát khuẩn tại các vị trí trong, ngoài cảng Sa Kỳ
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 4 Bắt buộc khai báo y tế tại cảng Sa Kỳ
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 5 Hành khách ngồi giãn cảnh chờ đến lượt kiểm tra, khai báo y tế, đo thân nhiệt
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 6
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 7 Do ảnh hưởng dịch Covid-19, người ra vô đảo Lý Sơn đa phần là dân địa phương, mỗi ngày khoảng 200 khách
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 8 Chỉ còn 3 chuyến tàu hoạt động mỗi ngày
* Để phòng, chống dịch Covid-19, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 đến khi có thông báo mới
Theo đó, học sinh mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch Covid-19.
Cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tại đơn vị, cơ sở giáo dục. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo, tổ chức dạy, học trực tuyến trong điều kiện học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà trường, cơ sở giáo dục.
Thường xuyên vệ sinh trường lớp học sạch sẽ, thông thoáng, khử khuẩn và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế địa phương.
* Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19
Trưa 6-5, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp đến khu vực phong tỏa xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 9 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực phong tỏa

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 thường trú xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ (TP Quảng Ngãi), các lực lượng chức năng đã lập tức phong tỏa toàn bộ khu vực này với 30 hộ dân, 117 nhân khẩu.

Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 10
Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học từ 12 giờ trưa ngày 6-5 để phòng, chống dịch ảnh 11 Thực hiện phong tỏa xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận định bệnh nhân có lịch trình di chuyển dày đặc, tiếp xúc rất nhiều người, vì vậy hiện nay vấn đề quan trọng, cấp bách nhất là truy vết đến cùng tất cả các trường hợp F1 và F2, thực hiện cách ly.

Thông báo việc cách ly đến từng hộ dân trong khu vực phong tỏa

Theo ông Đặng Văn Minh, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển từ trạng thái không có dịch sang có dịch, thực hiện theo biện pháp chống dịch Covid-19, quyết liệt, đồng bộ, chủ động phòng, chống dịch.

Tin cùng chuyên mục