Quảng Ngãi: Cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó gió mạnh trên biển

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và gió mạnh trên biển, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tạm dừng các loại tàu thuyền ra biển hoạt động.

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Chi cục Thủy sản, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi chủ động cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện hành khách tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn và ngược lại, khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Quảng Ngãi: Cấm tàu thuyền ra khơi để ứng phó gió mạnh trên biển ảnh 1 Các tàu đang hoạt động trên biển tìm nơi tránh trú an toàn.  Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết nguy hiểm trên biển, thường xuyên thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin sức gió để chủ động phòng, tránh; quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Cùng ngày, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, tất cả du khách đã rời đảo Lý Sơn ngay khi có thông báo về diễn biến thời tiết nguy hiểm trên biển.

Tin cùng chuyên mục