Quảng Ngãi: Cải táng 5 hài cốt liệt sĩ đặc công

Chiều ngày 18-1, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), UBND xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn) và các đơn vị tổ chức lễ cải táng 5 hài cốt liệt sĩ đặc công tại Nghĩa trang xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

mỗi chiến sĩ mang ba lô đưa đồng đội về quê hương
mỗi chiến sĩ mang ba lô đưa đồng đội về quê hương

Lễ cải táng 5 hài cốt liệt sĩ gồm liệt sĩ  Hoàng Văn Triệu ( quê quán xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng 4 liệt sĩ chưa xác định họ, nguyên quán gồm liệt sĩ Dương, liệt sĩ Mô, liệt sĩ Tản, liệt sĩ Mão, cùng tiểu đoàn 472, đại đội C21, Đơn vị đặc công tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi: Cải táng 5 hài cốt liệt sĩ đặc công ảnh 1 Những chiến sĩ mang hài cốt đồng đội trên ba lô trở về với đất quê hương. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước đó, thông qua gia đình thân nhân Hoàng Thị Thủy (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sau khi nhận được các thông tin từ đồng đội cũ về người anh ruột là Hoàng Văn Triệu hy sinh tại xã Bình Mỹ (huyện Bình Sơn). Bà Thủy có nguyện vọng và đơn gửi UBND xã Bình Mỹ cùng các đơn vị, quân sự xác nhận thông tin liệt sĩ ngoài Nghĩa trang xã Bình Mỹ, tại đây, đã không tìm thấy liệt sĩ nào có tên Hoàng Văn Triệu.

UBND xã Bình Mỹ thông qua tìm hiểu các chiến sĩ, bộ đội và những người từng chiến đấu, có mặt tại các điểm đánh trên địa bàn xã thời điểm năm 1972.

Quảng Ngãi: Cải táng 5 hài cốt liệt sĩ đặc công ảnh 2 Đưa các anh về quy tụ tại Nghĩa trang xã Bình Mỹ.   Ảnh: NGUYỄN TRANG

 Đến tháng 10-2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Mỹ cùng các đơn vị tiến hành tìm kiếm tại khu vực sân bay cứ điểm núi Chóp Chài (thôn An Phong, xã Bình Mỹ), thì phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ và một số vật khác như đạn, vải. Qua nhận định của thân nhân, xác định 1 trong 5 hài cốt là liệt sĩ Hoàng Văn Triệu, qua lời kể lại các nhân chứng cũng xác định tên các hài cốt còn lại. Tại trận đánh cứ điểm núi Chóp Chài, cả 5 liệt sĩ hy sinh ngày 29-6-1972 âm lịch.

Tin cùng chuyên mục