Quảng Ngãi, Bình Định: Mưa lớn gây chia cắt và sạt lở nhiều nơi

Mưa lớn trong các ngày 9, 10-11 khiến nhiều vùng dân cư thấp trũng ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định bị ngập lụt cục bộ; nhiều khu vực miền núi xảy ra sạt lở đất, lũ quét. 

Tại huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), mưa lớn khiến tuyến đường ĐT624 bị lũ cuốn sạt vỡ 300m, hư hỏng nghiêm trọng gây chia cắt toàn bộ xã Ba Điền. Mưa lũ cũng tàn phá rất nhiều cầu, cống, đường giao thông, cô lập hoàn toàn nhiều vùng dân cư xã Ba Điền với bên ngoài.

Ngày 10-11, trong lúc trời mưa to, ông Phạm Văn Trí và ông Phạm Văn Đợi (người dân thôn Cao Muôn, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ) lên núi dắt trâu về nhà để tránh mưa lũ thì bị lũ cuốn trôi mất trâu. Rất may 2 ông vớ được thân cây nên sống sót. 

Ông Lữ Đình Tích, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho biết, UBND huyện đã có chỉ đạo khẩn, thành lập các đoàn ứng phó với mưa lũ để rà soát toàn bộ điểm đường nguy hiểm thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống và lập biển báo, rào chắn nhằm hạn chế người dân qua lại. Ngoài ra, huyện kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài trong lúc mưa lũ lớn, đồng thời đã chuẩn bị sẵn nguồn lương thực để đảm bảo cho người dân vùng bị cô lập chia cắt.

Tại tỉnh Bình Định, trong 3 ngày 8, 9, 10-11 xảy ra mưa lớn, bình quân đạt 150mm. Trong đó, lưu vực sông Hà Thanh lượng mưa 165mm; phía Bắc lưu vực sông La Tinh, Lại Giang lượng mưa 150mm; các huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Hoài Ân, An Lão lượng mưa 180mm. Hiện, tất cả các hồ chứa của tỉnh đang trong quá trình vận hành để chuẩn bị đón lũ, điều tiết giảm và cắt lũ. Riêng hồ Định Bình từ tối 9-11 đã bắt đầu điều tiết xả tràn tối đa 600m³/giây. 

Quảng Ngãi, Bình Định: Mưa lớn gây chia cắt và sạt lở nhiều nơi ảnh 1 Tuyến tỉnh lộ ĐT640 qua các huyện Tuy Phước, Phù Cát (tỉnh Bình Định) bị ngập lụt, khiến giao thông rất nguy hiểm. Ảnh: NGỌC OAI

Mưa lớn kèm theo lũ từ thượng nguồn về khiến nhiều vùng dân cư, tuyến đường ở khu vực hạ du sông Côn, các xã Cát Chánh (huyện Phù Cát), Phước Thắng, Phước Hòa (huyện Tuy Phước) bị ngập lụt, chia cắt. Dọc tuyến tỉnh lộ ĐT640 đi các xã phía Đông huyện Tuy Phước và một phần huyện Phù Cát, nhiều vị trí ngập sâu đến 0,6m khiến giao thông bị chia cắt. Các địa phương đã lên phương án sơ tán dân, cho học sinh tạm nghỉ học để ứng phó với mưa lũ. 

Ông Hồ Đắc Chương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết, tỉnh đã ban bố lệnh cảnh báo về 12 điểm nguy cơ sạt lở núi, sạt lở đất rất cao. Trong đó, 2 điểm ở khu vực núi Một và núi Bà Hỏa (TP Quy Nhơn) nguy cơ rất cao, đe dọa đến tính mạng hàng chục hộ dân. Trước mắt, yêu cầu các địa phương sẵn sàng phương án sơ tán dân, bố trí dân ở xen ghép trong tình huống khẩn cấp. Trong ngày 10-11, UBND xã Cát Minh (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) thông báo sơ tán 36 hộ dân ở khu vực sạt lở núi Gành đến trụ sở thôn, bố trí nhà ở xen ghép an toàn…

Tin cùng chuyên mục