Quảng Nam triệt xóa đường dây ghi đề quy mô lớn qua mạng xã hội

Ngày 4-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Duy Xuyên triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề qua mạng xã hội.

Đường dây do Lê Quang Dũng (50 tuổi) và vợ là Hồ Thị Như Sương (48 tuổi, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên) cầm đầu với số tiền đánh bạc ghi nhận hơn 5 tỷ đồng.

Lực lượng công an đọc các quyết định khám xét trong trường hợp khẩn cấp
Quá trình đấu tranh chuyên án xác định, thông qua kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, miền Trung, vợ chồng Lê Quang Dũng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc trên địa bàn các huyện Duy Xuyên, Hội An, Quế Sơn…dưới hình thức ghi lô đề. Đường dây có phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội (Zalo, Messenger, Telegram…) để nhắn tin, gọi điện với người chơi.

Tham gia đường dây tổ chức đánh bạc có đối tượng Võ Văn Sa (22 tuổi, trú xã Duy Trung, Duy Xuyên) là người giữ tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc.  Các đối tượng: Nguyễn Minh (37 tuổi) và vợ là Trần Thị Thảo (28 tuổi, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên), Hoàng Trịnh Bảo (43 tuổi) và vợ là Hồ Thị Vỹ (42 tuổi, cùng trú thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên), Trương Thị Lài (40 tuổi, trú xã Duy Phước, Duy Xuyên), Nguyễn Thị Minh Quyết (36 tuổi, trú  xã Quế Xuân 1, Quế Sơn), Nguyễn Duy Chúc (34 tuổi, trú xã Duy Vinh, Duy Xuyên) với vai trò nhận tịch đề của người tham gia đánh bạc.

Số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc trên 200 triệu mỗi ngày. Lực lượng Công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 8 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Đồng thời tiến hành triệu tập làm việc đối với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã bàn giao đối tượng, hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục