Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII

Chiều 28-9, tại TP Tam Kỳ, Tỉnh uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII (2020- 2025). Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Quang cảnh đại hội
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2015 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác giai đoạn 2020 – 2025 nhằm tiếp tục khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước của các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH trong 5 năm đến.
Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII ảnh 2 Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc Quảng Nam hưởng ứng các phong trào thi đua, đặc biệt là các cuộc vận động của trung ương, trọng tâm là 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động và cuộc vận động làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó phong trào Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới, chung tay vì người nghèo đã được cả hệ thống chính trị tích cực tham gia và tạo được dấu ấn khá rõ, diện mạo nông thôn thay đổi rõ nét, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng tốt hơn, tỷ lệ nghèo toàn tỉnh giảm…

“Tôi mong rằng Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tính năng động sáng tạo của con người xứ Quảng. Gắn kết thành phố Đà Nẵng thân yêu, khu kinh tế Dung Quất láng giềng, tận dụng lợi thế về giao thông đường bộ, đường hàng không và cả đường thuỷ để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Tôi thống nhất mục tiêu phương hướng, 4 nhiệm vụ, 5 bài học kinh nghiệm cũng như 7 giải pháp mà tỉnh đã đề ra tại đại hội này. Đề nghị các đồng chí tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sâu rộng đến các cấp, các ngành, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân”, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.      

Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII ảnh 3 Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Nam
Ngoài triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, Quảng Nam đã tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, quốc phòng - an ninh hàng năm và giai đoạn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và tỉnh.
Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII ảnh 4 Đoàn công tác do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu tặng Quỹ bảo trợ trẻ em  tỉnh Quảng Nam 5,2 tỷ đồng
Đặc biệt, với phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bằng các chính sách, giải pháp giảm nghèo được các địa phương triển khai đồng bộ, sâu rộng. Qua phong trào này, điều kiện sống của người nghèo trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, nhất là về thu nhập, y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch và vệ sinh được tiếp cận ngày càng thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản.
Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII ảnh 5 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen, huân chương cho các tập thể cá nhân
Từ kết quả phong trào thi đua của tỉnh, trong 5 năm qua, nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cao quý đã được Đảng, Nhà nước biểu dương khen tặng cho Nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Nam, như Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2017, Huân chương Lao động hạng Nhất trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020,...
Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII ảnh 6 Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Bế mạc đại hội, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Đại hội tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, bổ sung vào báo cáo để tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian đến đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra. Đại hội cũng đã giới thiệu Đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động lần thứ X, giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đề nghị các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là nội dung chỉ đạo quan trọng, sâu sắc, toàn diện trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; biểu dương, khen thưởng kịp thời, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng thành tích; chú trọng khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác… 

Tại đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tiếp tục phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động cả nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”.

Dịp này, 10 cá nhân là công nhân viên chức, người lao động tiêu biểu đã được tôn vinh, khen thưởng.

PHÚC VĂN


Tin cùng chuyên mục