Quảng Nam phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 90 năm qua Internet

Ngày 3-2, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 90 năm qua Internet.
Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân tỉnh  Quảng Nam nói riêng và cả nước nói chung.
Mục đích tổ chức Cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi thu hút sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, cùng nhau tìm hiểu, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam trong suốt 90 năm qua; lịch sử, truyền thống quý giá về văn hóa Quảng Nam.
Đồng thời, Phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa cao đẹp của quê hương “Ngũ phụng Tề phi”, của con người Quảng Nam giàu lòng yêu nước, năng động, sáng tạo, tận tâm, tận lực vì sự phát triển của tỉnh nhà.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng Internet. Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ http: thitimhieulichsu.quangnam.gov.vn, hoặc truy cập vào banner “Cuộc thi Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam; lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam” của Cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ http://quangnam.gov.vn) để tham gia.

Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính trong phần mềm bộ ngân hàng câu hỏi được thiết kế sẵn. Nội dung câu hỏi xoay quanh tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Quảng Nam. Tìm hiểu những thành tựu quan trọng qua 90 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh (1930- 2020), 45 năm giải phóng quê hương (1975- 2020).

Cuộc thi được tổ chức thành 3 kỳ, diễn ra trong thời gian bắt đầu từ ngày 3-2 đến hết 28-3. Ban tổ chức đã cơ cấu giải thưởng cho các cá nhân tham gia với tổng cộng 30 giải thưởng (mỗi kỳ có 10 giải thưởng, trong đó bao gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích).

Tin cùng chuyên mục