Quảng Nam: Mưa lớn làm vỡ đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

Chiều 2-4, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến lượng nước đổ về làm một đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện (thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) bị vỡ.

Mưa lớn làm vỡ đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện
Mưa lớn làm vỡ đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện

Theo đó, đập tạm bị vỡ vào khoảng 21 giờ 30 ngày 1-4 đã cuốn trôi phần lớn cát, cọc cừ và bạt. Dù trước đó đập đã được địa phương gia cố, nâng thêm cao trình thiết kế để ứng phó với đợt mưa lũ này. Việc vỡ đập còn khiến sạt lở khoảng 50m bờ sông khu dân cư nằm liền kề hạ lưu đập ngăn mặn.

Quảng Nam: Mưa lớn làm vỡ đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện ảnh 1 Lượng mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện bị vỡ dù đã được gia cố. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Khi dòng chảy ổn định trở lại, thị xã Điện Bàn sẽ khắc phục công trình này để ứng phó với nhiễm mặn. Hiện địa phương đang lập biên bản hiện trường, lập dự toán sau đó theo dõi nếu tình hình mặn lên thì xử lý thi công ngay để đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện phục vụ cho hơn 1.800ha lúa vụ hè thu của thị xã Điện Bàn. Đây là lần thứ hai đập bị vỡ, lần đầu vào tháng 3-2015 cũng do mưa lớn bất thường. Ước tính thiệt hại vụ vỡ đập tạm ngăn mặn lần này khoảng 2 tỷ đồng.

Quảng Nam: Mưa lớn làm vỡ đập tạm ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện ảnh 2 50m bờ sông khu dân cư liền kề hạ lưu đập tạm cũng bị sạt lở. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, do mưa lớn (lượng mưa trên địa bàn trung bình từ 100 - 400mm, có nơi trên 450mm) khiến nhiều diện tích sản xuất bị hư hại.

Về sản xuất nông nghiệp có 12.214ha lúa bị ngập nước (2.510ha bị thiệt hại hoàn toàn, 1.530ha bị thiệt hại từ 50-70%), 734ha hoa màu bị ảnh hưởng trong đó có 410ha bị thiệt hại hoàn toàn…

Tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương chủ động huy động phương tiện và vận động nhân dân khơi thông dòng chảy để thoát nước. Vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch cây trồng cạn đã chín nhất là dưa hấu, đậu phộng, đậu cove… và thực hiện các giải pháp giảm đến mức thấp nhất thiệt hại thiên tai.

Tin cùng chuyên mục