Quảng Nam: Huy động nhiều tàu, ca nô tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Ngày 5-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết đã điều động nhiều tàu, ca nô của đơn vị và huy động nhân dân tìm kiếm 1 ngư dân huyện Thăng Bình mất tích khi đánh bắt trên biển.

Trước đó, theo trình báo của người dân, vào khoảng 3 giờ ngày 4-8, ngư dân Nguyễn Cao Hiếu (58 tuổi, trú xã Bình Nam, huyện Thăng Bình) đi câu trên thúng máy, xuất bến tại bãi ngang trong xã, hoạt động đánh bắt ở khu vực Hòn Ông (đảo Cù Lao Chàm) trở vào bờ.

Quảng Nam: Huy động nhiều tàu, ca nô tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển ảnh 1 Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Ảnh: H.A
Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày, người thân không thấy thúng máy của ông Hiếu trở về. Nhận định ông Hiếu đã gặp nạn, mất tích trên biển nên người thân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã điều động 19 cán bộ, chiến sĩ, 2 tàu của Hải đội 2, ca nô của Đồn Biên phòng Bình Minh và huy động hơn 50 thúng máy của các ngư dân tìm kiếm trên biển. Đồng thời, các Đồn biên phòng tuyến biển tuần tra dọc bờ biển để tìm kiếm ngư dân mất tích.

Tin cùng chuyên mục