Quảng Nam – Đà Nẵng đón khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2019

Sáng 1-1, UBND TP Hội An, TP Đà Nẵng tổ chức đón đoàn khách quốc tế, chuyến bay đầu tiên và tàu du lịch 5 sao đầu tiên đến "xông đất" năm 2019.
TP Hội An đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2019
TP Hội An đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trong năm mới 2019
Theo đó, đoàn khách gồm 12 người đến từ các nước châu Âu đã được Công ty Hoi An Express Travel đưa đến TP Hội An.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL Quảng Nam và TP Hội An đón đoàn tại đình Cẩm Phô tặng hoa chúc mừng năm mới.
TP Hội An đón đoàn khách châu Âu 

Sau khi thưởng thức trà đạo Nhật Bản tại đình Cẩm Phô, các du khách tiếp tục di chuyển về Chùa Cầu để tham dự các hoạt động văn hóa văn nghệ thuật đặc sắc tại đây như múa hát sắc bùa, hô hát bài chòi…

Quảng Nam – Đà Nẵng đón khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2019 ảnh 2 Đoàn xông đất tại đình Cẩm Phô, TP Hội An
Trước đó, tối 31-12, tại Vườn tượng An Hội đã diễn ra chương trình Dạ hội “Hội An chào năm mới 2019” và đón chào vị khách quốc tế thứ 3,8 triệu đến du lịch Quảng Nam năm 2018 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc.
Sau khi  bốc thăm ngẫu nhiên, vị khách may mắn đón nhận vinh dự trên là ông Jacob Peter đi cùng đoàn khách 15 người, quốc tịch Đức, lần đầu đến tham quan du lịch Hội An.
Năm 2018 ngành du lịch tỉnh Quảng Nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 6,5 triệu lượt khách, tăng 21,5 %; trong đó: khách quốc tế đạt 3,8 lượt khách, tăng 36,58% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch năm 2018 đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 21,76% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 11.100 tỷ đồng.
Quảng Nam – Đà Nẵng đón khách quốc tế “xông đất” đầu năm 2019 ảnh 3 TP Đà Nẵng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng
Cũng trong sáng 1-1 tại TP Đà Nẵng, Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng tổ chức lễ đón chuyến bay và tàu biển quốc tế đầu tiên năm 2019. Chuyến bay UO550 của hãng Hongkong Express, 180 chỗ khởi hành tại Hồng Kông là chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trong năm mới 2019.

Được biết, tính đến tháng 12-2018, Đà Nẵng có 23 đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng đang hoạt động. Trong đó có 15 đường bay trực tiếp thường kỳ và 8 đường bay trực tiếp thuê chuyến, với tần suất 328 chuyến/tuần. Cùng với sự mở rộng của mạng đường bay, lượng khách du lịch đường hàng không đến Đà Nẵng trong năm 2018 ước đạt ước đạt 2,35 triệu lượt.

Ngoài ra, TP Đà Nẵng cũng đã đón tàu du lịch 5 sao Costa Atlantica cùng hơn 2.000 du khách đầu tiên cập cảng Đà Nẵng trong dịp năm mới 2019.

Trong năm 2018, du lịch Đà Nẵng đón 100 chuyến tàu du lịch cập cảng Tiên Sa với khoảng 145.000 lượt khách. Để sẵn sàng cho sự tăng trưởng của khách du lịch tàu biển, từ tháng 7-2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng đã khánh thành và đưa vào hoạt động dự án mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 với 2 cầu cảng số 6 và số 8, tạo thuận lợi cho tàu du lịch cập cảng.

Cùng với phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ trong chuyển đổi, nâng cấp Cảng Tiên Sa thành cảng chuyên phục vụ khách tàu biển, Đà Nẵng lần đầu tham gia quảng bá điểm đến và kết nối đối tác tại Hội nghị tàu biển quốc tế Seatrade 2018 tại Thượng Hải, đồng thời tổ chức Hội nghị quốc tế về phát triển du lịch tàu biển tại Đà Nẵng vào tháng 11-2018 để cùng các chuyên gia du lịch tàu biển và các doanh nghiệp du lịch thảo luận về kế hoạch thu hút khách du lịch tàu biển trong thời gian sắp tới.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong năm 2018, tổng lượt khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng ước cả năm 2018, Đà Nẵng đón 7,66 triệu lượt khách; trong đó khách quốc tế đạt 2,87 triệu lượt, khách nội địa đạt 4,78 triệu lượt. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước cả năm 2018 đạt 24.060 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục