Quảng Nam cách ly 23 học sinh thi tốt nghiệp THPT cùng phòng với con bệnh nhân 964

Ngày 18-8, ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận, có 23 học sinh thi tốt nghiệp THPT cùng phòng với con bệnh nhân 964 được cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. 
23  học sinh vừa thi THPT tại Quảng Nam bị cách ly
Theo đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra vào ngày 9 và 10-8, con trai bệnh nhân 964 thi ở phòng 433, hội đồng thi trường THCS Lê Hồng Phong, TP Tam Kỳ.

Trong khi đó, phòng thi này có tổng cộng 24 em học sinh, có con của bệnh nhân 964. Hiện, ngành y tế địa phương sẽ cách ly y tế tại nhà, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm đối với 23 trường hợp này.

Bệnh nhân 964 (nữ, 49 tuổi, trú khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ, TP Tam Kỳ). Bệnh nhân làm việc tại khoa Dinh Dưỡng - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam. Bệnh nhân sống cùng chồng B.T.V., con B.Q.N. (18 tuổi), B.T.T.D. (11 tuổi), chị  B.T.T.T. (52 tuổi), B.T.T.H. (43 tuổi), bà nội P.T.L.H. (80 tuổi). Ngoài ra còn tiếp xúc với vài người ở phường An Mỹ, TP Tam Kỳ. Bệnh nhân được Bộ Y tế công bố nhiễm virus SARS-CoV-2 vào sáng 17-8.

Kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy, các trường hợp F1 của bệnh nhân 964, trong đó có con trai của chị này đều âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, từ 0 giờ ngày 18-8, chính quyền TP Tam Kỳ tiến hành khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời 14 ngày đối với những khu vực nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, gồm: tổ 4, 5, 6 thuộc khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ (từ số nhà 98/1 Tiểu La đến số nhà 98/15 Tiểu La; số nhà 98/4 Tiểu La đến số nhà 98/28 Tiểu La). Tổng số hộ trong khu vực phong tỏa là 49 hộ, 165 nhân khẩu.

Cũng trong ngày 18-8, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 dẫn đầu đoàn công tác tỉnh thực hiện kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình phòng chống dịch Covid-19 và động viên bà con nhân dân, tiểu thương tại các địa phương Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An và Thăng Bình bảo vệ sức khỏe chung, nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, không quá hoang mang, lo lắng…

Đồng thời, đoàn công tác đến thăm, tặng quà động viên các tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng của huyện Đại Lộc, cán bộ chiến sĩ, tình nguyện viên y tế đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường THCS Trần Quý Cáp (xã Bình Quý, Thăng Bình) và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình (đơn vị vừa hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19).

Cũng trong chiều cùng ngày, lãnh đạo huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang lên phương án, kịch bản về việc thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương do trong Hội đồng coi thi THPT Phước Sơn, có thầy dạy ở Trường THPT Nông Sơn (chồng của bệnh nhân 981), đi coi thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi Trường THPT Khâm Đức (Phước Sơn).
"Ngoài học sinh, lãnh đạo huyện Phước Sơn có tiếp xúc trực tiếp với hội đồng coi thi này, vì vậy địa phương đang chờ kết quả xét nghiệm thầy giáo này từ Bộ Y tế, sau đó sẽ có phương án triển khai cách ly", một lãnh đạo huyện Phước Sơn cho hay. 

Tin cùng chuyên mục