Quảng Nam: Bắt đối tượng phá két sắt trộm tiền vàng trị giá hơn 200 triệu đồng

Ngày 11-6, Thượng tá Trần Thế Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bắt khẩn cấp và đang tạm giữ hình sự một đối tượng phá két sắt để trộm cắp tài sản khi đang lẩn trốn ở tỉnh Quảng Ngãi.
Đối tượng Trần Ngọc Thương bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Trần Ngọc Thương bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, ngày 26-4, ông Nguyễn Đức Anh (trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) phát hiện kẻ gian đã đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy trộm tiền, vàng với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng nên đến trình báo cơ quan công an. 

Xét thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thăng Bình đã khởi tố vụ án “Trộm cắp tài sản” để tiến hành điều tra, xử lý. Qua khoanh vùng điều tra, Công an huyện Thăng Bình thấy đối tượng nghi vấn là Trần Ngọc Thương (26 tuổi, trú xã Bình Nguyên), tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thăng Bình phát hiện đối tượng Thương đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Đến ngày 10-6, Công an huyện Thăng Bình phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khẩn cấp Thương.

Tại nơi lẩn trốn của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 2 lắc tay, 1 nhẫn bằng vàng, 12 triệu đồng và một số tang vật mà Thương trộm được.

Quảng Nam: Bắt đối tượng phá két sắt trộm tiền vàng trị giá hơn 200 triệu đồng ảnh 1 Đối tượng đang thực hiện lại hành vi phạm tội của mình. Ảnh: Công an cung cấp
Thượng tá Trần Thế Dũng cho biết, qua đấu tranh, đối tượng Thương khai nhận đã dùng kìm cộng lực cùng máy hàn gió đá để đột nhập vào nhà, phá két sắt lấy tài sản của người dân. Đồng thời, vào sáng nay (11-6), đơn vị đã di lý đối tượng Thương đến địa bàn huyện Bình Sơn để thu hồi một dây chuyền bạch kim trị giá hơn 30 triệu đồng mà đối tượng bán đi để lấy tiền tiêu xài trong quá trình lẩn trốn.

Hiện, Công an huyện Thăng Bình đã tạm giữ hình sự đối tượng Thương, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục