Quảng Bình trao tặng thuốc, vật tư y tế phòng chống dịch bệnh trên gia súc cho tỉnh Khăm Muộn, Lào

Chiều ngày 20-7, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ trao tặng thuốc, vật tư y tế và tập huấn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò cho tỉnh Khăm Muộn, CHDCND Lào.
Quảng Bình tặng thuốc và thiết bị y tế cho tỉnh Khăm Muộn, Lào
Quảng Bình tặng thuốc và thiết bị y tế cho tỉnh Khăm Muộn, Lào

Tỉnh Khăm Muộn, Lào đang bùng phát dịch viêm da nổi cục trên trâu bò và đã lan rộng trên địa bàn 97 bản, 7 huyện, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất của người dân. 

Nhằm góp phần cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn khống chế và đẩy lùi dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng một số thuốc, vật tư y tế tổng giá trị 550 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức tập huấn kỹ thuật phòng chống dịch bệnh trâu bò viêm da nổi cục cho cán bộ thú y tỉnh Khăm Muộn. Qua đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình mong muốn dịch bệnh trâu bò viêm da nổi cục sẽ sớm được khống chế, giúp nhân dân ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Lào nói chung và tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn nói riêng.
Cũng tại buổi lễ, Phó tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn ghi nhận và đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh. Phó tỉnh trưởng nhấn mạnh, món quà này minh chứng tình cảm chân thành, sự chia sẻ của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, qua đó góp phần tô thắm tình đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. 

Tin cùng chuyên mục