Quảng Bình: Thiết lập giãn cách xã hội nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan

Sáng nay 22-7, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, ngay sau khi Quảng Bình có 5 ca mắc Covid-19 (4 ca ở xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, 1 ca là tài xế taxi tại TP Đồng Hới), ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ký văn bản số 2285 thiết lập vùng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Đồng Hới.

Toàn TP Đồng Hới thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng 14 ngày, một phần phường Nam Lý thực hiện Chỉ thị 16
Toàn TP Đồng Hới thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng 14 ngày, một phần phường Nam Lý thực hiện Chỉ thị 16

Theo đó, Chỉ thị 16 được áp dụng từ bùng binh đường Hoàng Diệu giao đường Trần Hưng Đạo; ngã ba đường Hoàng Diệu giao đường Nguyễn Hữu Dật; từ bùng binh đường Hoàng Diệu giao đường Hà Huy Tập; cuối ngõ 33, đường Hoàng Diệu (Phạm vi bao gồm: Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 15; cụm 4 và 5 của Tổ dân phố 4; cụm 1,2 và 7 của Tổ dân phố 6) thuộc địa bàn phường Nam Lý, TP Đồng Hới.

Quảng Bình: Thiết lập giãn cách xã hội nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan ảnh 1 Ngõ 33 đường Hoàng Diệu, TP Đồng Hới phong tỏa

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn TP Đồng Hới (trừ khu vực đã áp dụng cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16), thời gian thực hiện là 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 22-7.

Ủy quyền Chủ tịch UBND TP Đồng Hới, căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐ ngày 31-5-2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid – 19" để đưa ra các giải pháp bổ sung phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Quảng Bình: Thiết lập giãn cách xã hội nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan ảnh 2 Chốt cơ động được dựng lên ở xã Dân Hóa, Minh Hóa nhằm ngăn chặn "nội bất xuất, ngoại bất nhập"

Cùng ngày, Thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (BĐBP Quảng Bình) cho biết, liên quan đến 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lực lượng BĐBP đã khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Minh Hóa tạm thời phong tỏa 2 bản Bãi Dinh và Ka Ai để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không lây lan ra cộng đồng.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 21-7, thiết lập vùng phong tỏa đối với 2 bản Bãi Dinh và Ka Ai (xã Dân Hóa). Trong đó, bản Bãi Dinh có 204 hộ, với 770 khẩu; bản Ka Ai có 126 hộ, với 670 khẩu. UBND huyện Minh Hóa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và chính quyền xã Dân Hóa cùng các cơ quan liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tổ chức lập chốt cơ động, chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm ra, vào khu vực thực hiện phong tỏa; đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân tại khu vực có dịch.

Trước đó, lúc 20 giờ 30 phút ngày 20-7, CDC tỉnh Quảng Bình công bố cả 3 trường hợp H.T.H (28 tuổi), Đ.T.C (28 tuổi) và C.H (19 tuổi) ở bản Bãi Dinh dương tính với SARS-CoV-2.

Một ngày sau, CDC Quảng Bình công bố P.C.H (26 tuổi) dương tính với SARS-CoV-2 do nhiều lần ngồi uống rượu và đi chơi với BN 62.941.

Tin cùng chuyên mục