Quảng Bình: Thả về rừng 21 cá thể động vật hoang dã

Ngày 23-6, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, vừa thả về rừng tự nhiên nhiều loài động vật quý hiếm sau một thời gian cứu hộ cứu nạn từ nạn săn bắt và người dân giao nộp.
Cá thể khỉ được thả về rừng. Ảnh: PN-KB
Cá thể khỉ được thả về rừng. Ảnh: PN-KB

Theo đó, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả về môi trường tự nhiên 21 cá thể động vật rừng đủ hồ sơ, hoàn tất công tác cứu hộ, kiểm dịch, đảm bảo đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên sau thời gian cứu hộ thành công.

Các cá thể được thả gồm: 5 cầy vòi hương, 2 khỉ vàng, 2 khỉ đuôi lợn, 2 khỉ mặt đỏ, 1 cầy vòi móc, 4 rùa sa nhân, 1 rùa núi vàng, 1 rùa đất, 3 rồng đất.

Tin cùng chuyên mục