Quảng Bình: Sạt lở dọc bờ sông Gianh

Ngày 27-10, Phong NN-PT-NT huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, sông Gianh đang sạt lở mạnh ở nhiều xã của huyện Tuyên Hóa như Đức Hóa, Tiến Hóa, Mai Hóa, Thuận Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa.   

Ông Đinh Xuân Thương, trưởng phòng NN-PT-NT Tuyên Hóa cho biết, với tình trạng sạt lở dọc sông Gianh, vốn của địa phương không thể đủ để chống sạt lở mà cần sự hỗ trợ nguồn vốn của Trung ương, mới có thể làm kè cấp bách ở những đoạn xung yếu, nguy hiểm.

Vừa rồi Bộ NN-PT-NT đã cấp hơn 73 tỷ đồng để làm kè xã Đức Hóa, nơi sạt lở nguy hiểm. Tuy nhiên, do mưa bão đến nên dự án mới chỉ tập kết một phần vật liệu xây dựng, chưa thể thi công. Còn các xã Tiến Hóa, Thuận Hóa, Thạch Hóa… sạt lở rất phức tạp.

Trung ương cần xem xét hỗ trợ làm kè nhằm cứu tài sản, đảm bảo tính mạng người dân. Do các đoạn sạt lở dài hơn 1,6km, cần nguồn vốn trên 50 tỷ đồng mỗi điểm mới có thể đảm bảo không bị sạt lở vào các mùa mưa lũ.

 Clip sạt lở tại thôn Xuân Canh, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa

Tại thôn Xuân Canh, xã Thuận Hóa, ông Nguyễn Quang Trung, trưởng thôn nói: “Thôn Xuân Canh mỗi năm bị sông Gianh cướp mất 5ha đất do sạt lở. Năm nay, riêng nhà tôi cả hàng tre vừa bị nước lũ cuốn sâu xuống dưới dòng sông, hơn 450m2 đất bị nước nhấn chìm”. Theo ông Trung, thôn Xuân Canh có 97 hộ, 500 khẩu, có hơn 2/3 hộ dân trong làng bị ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản, tính mạng nên rất lo.

Quảng Bình: Sạt lở dọc bờ sông Gianh ảnh 1 Thôn Xuân Canh, xã Thuận Hóa bị sạt lở nặng

Sông Gianh đi qua huyện Quảng Trạch cũng gây ra sạt lở tại xã Cảnh Hóa, Phù Hòa, qua thị xã Ba Đồn cũng làm tình trạng sạt lở diễn ra tại xã xã Quảng Lộc, thôn Công Hòa xã Quảng Trung. Việc xói lở dọc sông Gianh đang ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân sinh sống hai bên bờ sông.

Tin cùng chuyên mục