Quảng Bình phát triển kinh tế dựa trên bốn ngành trụ cột

Ngày 15-6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương. 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VOV

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh Quảng Bình cần phát huy lợi thế của các mối liên kết vùng, tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế dựa trên bốn ngành trụ cột, là du lịch, nông nghiệp thông minh, công nghiệp và phát triển bền vững kinh tế biển; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới thực chất, đi vào chiều sâu; sử dụng hiệu quả ngân sách trong phát triển hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thỉnh chuông, đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trữ (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) và thương binh Nguyễn Thống (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới).

Tin cùng chuyên mục