Quảng Bình: Một phòng 6 nhân sự nhưng có 4 lãnh đạo và chỉ có 2 nhân viên

Ngày 1-4, một nguồn tin của PV Báo SGGP cho biết, tại UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), Phòng Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) có 6 nhân sự, nhưng có đến 4 lãnh đạo và chỉ có 2 nhân viên.

Phòng TN-MT huyện miền núi Tuyên Hóa có 6 nhân sự, nhưng có 4 lãnh đạo và chỉ có 2 nhân viên
Phòng TN-MT huyện miền núi Tuyên Hóa có 6 nhân sự, nhưng có 4 lãnh đạo và chỉ có 2 nhân viên

Ông Hoàng Xuân Hải, Trường phòng TN-MT huyện Tuyên Hóa thừa nhận tình trạng phòng có lãnh đạo áp đảo nhân viên là có thật. Ngoài ông Hải, trưởng phòng thì còn có 3 phó trưởng phòng gồm ông Nguyễn Vũ Thành Long, Hồ Duy Phi, Đặng Thế Tài. 4 người này lãnh đạo 2 nhân viên dưới quyền.

Về vấn đề này, ông Lê Nam Giang, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết: “Theo quy định cấp phó không quá 2 nhưng bố trí như vậy để đào tạo một đồng chí trẻ cho huyện. Thật ra cũng không cần 3 phó, tương lai phải luân chuyển cán bộ, không để vậy”.

Được biết, huyện Tuyên Hóa là huyện miền núi, đầu việc giải quyết về TN-MT không nhiều nhưng lãnh đạo lại nhiều hơn các huyện, thị khác. Như tại Đồng Hới, chỉ có 1 trưởng phòng và 2 phó trưởng phòng theo đúng quy định hiện hành của Bộ TN-MT.

Tin cùng chuyên mục