Quảng Bình: Khảo sát xây dựng cầu cứu hộ cứu nạn hơn 1,5km cho người Rục

Ngày 29-9 ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Thường trực Huyện ủy đã có cuộc khảo sát về vấn đề xây dựng cầu cứu hộ cứu nạn vượt lũ tại Hung Trâu cho người Rục, xã Thượng Hóa.

Cầu Pa Nun giúp người Rục thoát lũ ở ngầm Pa Nun
Cầu Pa Nun giúp người Rục thoát lũ ở ngầm Pa Nun

Theo đó, 3 bản Ón, Yên Hợp, Mò o ồ ồ có hơn 800 người Rục sinh sống trong rừng sâu. Mỗi năm, lũ vây hơn 3 tháng ở Hung Trâu dài hơn 1km và ngầm Pa Nun khoảng 200m, khiến mọi hoạt động dân sinh, đi lại, học tập...  đều bị ảnh hưởng.

Vừa qua, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng đồn biên phòng Cà Xèng đứng chân trên địa bàn đã vận động xây dựng cầu vượt lũ ở ngầm Pa Nun, đầu bản Ón.

Vừa qua, 3 trận lũ đã diễn ra, cây cầu phát huy tốt việc vượt lũ, cứu hộ cứu nạn, tạo thuận lợi trong việc phòng chống dịch Covid-19, phục vụ người dân đi lại, nhất là đi chữa bệnh.

Từ thực tế này, Huyện ủy Minh Hóa nhận thấy ở Hung Trâu áp dụng mô hình cầu vượt lũ Pa Nun sẽ giải được bài toán vượt lũ đối với người Rục. 

Quảng Bình: Khảo sát xây dựng cầu cứu hộ cứu nạn hơn 1,5km cho người Rục ảnh 1 Lũ lụt ở Hung Trâu dài hơn 1,5km, nếu cầu vượt lũ đi theo lèn đá sẽ giúp người Rục thoát lũ

Theo ông Tuấn, đoàn công tác cùng các chuyên gia xây dựng đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng tại Hung Trâu để lên phương án xây cầu. Cầu vượt lũ này sẽ có chiều dài 1,5km, dự toán đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Các trụ cầu dựa vào mố đá vôi, đi men theo các triền núi, không nổ mìn, công trình thực hiện phù hợp với điều kiện cảnh quan tự nhiên.

Công trình sẽ phục vụ dân sinh, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia và sẽ là cú hích cho phát triển du lịch bản địa đối với người Rục. Theo các chuyên gia, cây cầu này đủ cho 2 xe máy tránh nhau, khu vực Hung Trâu thường xuyên lũ lụt nhưng không bị sạt lở, nên tính khả thi cao.

Ông Bùi Anh Tuấn cho biết, sau khảo sát sẽ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí nhằm thực hiện ước mơ của người Rục, để vừa đảm bảo an ninh quốc phòng, vừa cứu hộ cứu nạn, vừa phát triển kinh tế.

Đây là phương án khả thi, vừa giải bài toán thoát lũ, vừa tiết kiệm ngân sách hơn phương án nổ mìn thoát lũ gây bức hại cảnh quan tự nhiên hoặc phương án xây cầu bê tông xuyên Hung Trâu ngốn nhiều chi phí.

Tin cùng chuyên mục