Quảng Bình: Bắt giữ ô tô đầu kéo vận chuyển cây gỗ lớn

Ngày 4-7, ông Nguyễn Thế Sơn, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã bắt giữ xe ô tô chở trái phép cây gỗ lớn trên địa bàn từ nguồn tin báo của người dân.

Theo đó, trạm kiểm lâm Trường Xuân phối hợp với tổ công tác của UBND xã Trường Xuân phát hiện ô tô đầu kéo mang BKS 73C-138.72 gắn logo của công ty vận tải cơ giới Hải Sơn (TP Đồng Hới ) chở 2 cây gỗ lớn, đường kính hơn 1 mét , chiều dài hơn 10 mét chạy trên đường liên thôn từ hướng bản Khe Ngang về xuôi.

Qua kiểm tra, chủ hàng hóa không xuất trình được giấy tờ hợp pháp khi khai thác và vận chuyển cây, UBND xã Trường Xuân quyết định tạm giữ phương tiện và tang vật, chuyển giao cho cơ quan kiểm lâm xử lý.

Quảng Bình: Bắt giữ ô tô đầu kéo vận chuyển cây gỗ lớn ảnh 1 UBND xã Trường Xuân tạm giữ phương tiện và tang vật

Theo hồ sơ ban đầu, ông Hoàng Quang Chí Thành (SN 1987) trú tại thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch) là chủ khai thác và vận chuyển 2 cây gỗ khủng nói trên. Thành móc nối với các hộ dân bản Khe Ngang (xã Trường Xuân) mua các cây sung hàng trăm năm tuổi trên địa bàn và thuê xe cần cẩu lớn cùng xe đầu kéo của công ty vận tải và cơ giới Hải Sơn khai thác, tuồn về xuôi.  

Theo bà Trần Thanh Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Trường Xuân, địa điểm hai cây gỗ sung loại lớn bị khai thác là khu vực vành đai ngăn bụi của các mỏ đá ra khu dân cư, giảm thiểu âm thanh nổ mìn, cũng như có ý nghĩa cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ mỗi năm.

Địa phương đang tích cực bảo vệ những cây lớn còn lại trong khu vực chiến khu xưa vừa tạo cảnh quan cho di tích vừa là phương án chống lũ quét cho bà con Vân Kiều khi lũ tràn về chia cắt các bản Khe Ngang , Hang Chuồn, Nà Lâm...

Hiện vụ việc đang được hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục