Quảng Bình: Bắt đối tượng gây ra 21 vụ trộm thiết bị điện

Ngày 18-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Quốc Nam (32 tuổi, thôn Tân Ninh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về hành vi trộm cắp tài sản. 

Đối tượng Phan Quốc Nam cùng tang vật vụ trộm tài sản. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Phan Quốc Nam cùng tang vật vụ trộm tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, ngày 19-5, điện lực huyện Lệ Thủy trình báo mất trang thiết bị, vật tư điện lực gồm dây cáp đồng, máy biến áp, cáp đồng tiếp điện...

Tổng số điện lực huyện Lệ Thủy thống kê có 21 vụ mất trộm đã xảy ra và không xác định được thời gian cụ thể bị mất trộm, tổng trị giá tài sản mất trộm là khoảng 180 triệu đồng và gây thiệt hại cho dân sinh, sản xuất kinh doanh trên nhiều thôn xóm của huyện Lệ Thủy trong mùa hè nóng nực này.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Lệ Thủy đã triển khai lực lượng khám xét hiện trường và điều tra, truy xét. Qua nhận định là đối tượng hiểu rõ về ngành điện, nắm khá rõ chuyên môn, công cụ, phương tiện và đặc biệt là những điểm mất trộm thường ít được cơ quan chủ quản kiểm tra. 

Quá trình xác minh phát hiện đối tượng nghi vấn nổi lên là Phan Quốc Nam (32 tuổi, trú tại thôn Tân Ninh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy), là công nhân điện lực.

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, vào 19 giờ 30 phút ngày 10-6, các trinh sát hình sự Công an huyện Lệ Thủy đã bắt quả tang Phan Quốc Nam đang cắt dây điện từ lưới điện hạ thế nối với công tơ điện của trạm bơm nước thôn Bình Minh, xã Dương Thủy.

Tang vật thu giữ gồm 1 cáp công tơ điện dài 5m, 1 xe mô tô, 1 kìm cộng lực và một số tang vật liên quan khác. Bước đầu, Phan Quốc Nam đã khai nhận thực hiện 21 vụ trộm thiết bị điện trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục